1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc chi 7,6 triệu USD đối phó với hiện tượng giáo viên tự tử

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hàn Quốc thông báo kế hoạch trị giá hơn 7,6 triệu USD nhằm điều trị sức khỏe tâm lý miễn phí cho giáo viên, sau một số vụ tự tử vì áp lực công việc trong thời gian qua.

Hàn Quốc chi 7,6 triệu USD đối phó với hiện tượng giáo viên tự tử - 1

Những thông điệp được gắn lên bức tường tưởng niệm một giáo viên tiểu học đã qua đời trong một vụ tự tử vào tháng 7 tại Trường tiểu học Seoi ở Seoul (Ảnh: Reuters).

Straits Times đưa tin, giáo viên ở Hàn Quốc sẽ được tư vấn và điều trị miễn phí về tâm lý theo kế hoạch mới trị giá 10 tỷ won (7,6 triệu USD) của chính phủ nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về sức khỏe tâm thần của nhóm nghề này.

Theo kế hoạch được Bộ Giáo dục và Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc công bố cuối tuần qua, các giáo viên sẽ được kiểm tra tâm lý miễn phí và được chính phủ chi trả toàn bộ chi phí điều trị sức khỏe tâm thần.

Các bộ cho biết họ nhận thấy nhu cầu cấp thiết về tư vấn và hỗ trợ để ngăn chặn giáo viên không bị trầm cảm.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Lee Ju-ho cho biết: "Giáo viên là nhân tố quan trọng nhất trong lĩnh vực giáo dục và sức khỏe tinh thần của họ là điều cần thiết để đảm bảo các hoạt động giáo dục trong trường học diễn ra an toàn".

Ông Lee cam kết chính phủ sẽ có thêm các động thái để hỗ trợ giáo viên trong tương lai.

Tự tử vì áp lực 

Kế hoạch của chính phủ Hàn Quốc được công bố trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo về một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần đe dọa giáo viên Hàn Quốc, sau khi có ít nhất 15 giáo viên tự tử trong năm nay.

Vụ việc gây chú ý nhất là vụ một giáo viên 23 tuổi tự tử trong lớp học của trường tiểu học Seoi ở Gangnam vào ngày 18/7. Sự kiện này đã làm dấy lên các cuộc biểu tình ở Seoul nhằm ủng hộ việc bảo vệ quyền lợi của giáo viên.

Họ cũng kêu gọi sửa đổi luật để ngăn chặn việc phụ huynh nộp đơn khiếu nại ác ý và vô căn cứ đối với giáo viên.

Một cuộc khảo sát với 3.505 giáo viên vào tháng 8 đã nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình. Kết quả cho thấy cứ 10 giáo viên thì có 4 người cho biết có các triệu chứng trầm cảm nghiêm trọng, trong khi 16% có ý định tự tử.

Trong số này, 4,5% cho biết họ đã lên kế hoạch cụ thể để tự kết liễu đời mình nhưng lại không thực hiện.

Những người được hỏi cho rằng nguyên nhân dẫn đến trầm cảm là do số lượng lớn các cuộc tư vấn qua điện thoại và trực tiếp với phụ huynh, cũng như những lời phàn nàn cũng như bạo lực bằng lời nói và thể chất mà họ phải chịu.

Trong vụ tự tử mới nhất, một giáo viên tiểu học ở thành phố Daejeon, miền trung Hàn Quốc được cho là đã phải chịu sự quấy rối của phụ huynh trong nhiều năm.

Giáo viên 42 tuổi, người đã dạy học 24 năm, vào năm 2019 đã buộc những học sinh đánh nhau phải xin lỗi cả lớp.

Tuy nhiên, phụ huynh của các học sinh liên quan đã liên tục gửi đơn khiếu nại về việc lạm dụng trẻ em đối với cô giáo này, Văn phòng Giáo dục Thành phố Daejeon cho biết.

Mặc dù cáo buộc đã được hủy bỏ nhưng giáo viên trên bị căng thẳng và phải đi tư vấn tâm lý. Cô đã cố tự tử vào ngày 5/9 và qua đời vì vết thương 2 ngày sau đó.

Sự phẫn nộ của công chúng đang gia tăng khi ngày càng có nhiều trường hợp giáo viên bị phụ huynh quấy rối được đưa ra ánh sáng.

Giáo viên tiểu học Kang Hyun-ju cho biết, cô và các đồng nghiệp rất cần chính phủ bảo vệ khỏi những lời phàn nàn và cáo buộc ác ý để giải quyết mấu chốt của vấn đề.

Cô Kang, 27 tuổi, đã tham gia các buổi tư vấn hàng tháng và đang trong thời gian nghỉ phép 6 tháng sau khi bị hoảng loạn vào đầu năm 2023 do căng thẳng trong 6 năm giảng dạy.

Cô cho biết chi phí y tế của cô hầu hết được chương trình bảo hiểm y tế quốc gia của đất nước chi trả và cô đã trả tổng cộng khoảng 200.000 won (150 USD) sau khi được trợ cấp.

Nhưng những giáo viên khác có thể rơi vào tình trạng nặng hơn và phải trả tiền nhiều hơn.

"Với kế hoạch mới này, nó cho thấy Bộ Giáo dục cuối cùng cũng quan tâm đến sức khỏe tâm thần của giáo viên. Trước đây họ đã không làm như vậy", cô Kang nói.

"Điều quan trọng là tìm ra giải pháp thực sự cho các vấn đề của chúng tôi. Giải quyết vấn đề khiến giáo viên chúng tôi mắc bệnh ngay từ đầu. Đừng chỉ quan tâm đến chúng tôi sau khi chúng tôi bị tổn thương", cô nhấn mạnh.

Theo Straits Times