1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc cải tổ nội các quy mô lớn

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã tiến hành cuộc cải tổ nội các quy mô lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông, bổ nhiệm tân Thủ tướng và thay thế 7 vị trí Bộ trưởng trong tổng số 16 bộ cùng 2 vị trí Chủ tịch cơ quan ngang bộ.

 
 
Hàn Quốc cải tổ nội các quy mô lớn - 1

Ông Kim Tae-Ho sẽ là thủ tướng trẻ nhất ở Hàn Quốc trong gần 40 năm qua.

Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ định ông Kim Tae-Ho, một cựu tỉnh trưởng 47 tuổi, làm tân thủ tướng. Các bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Nông nghiệp, Kinh tế, Y tế, Lao động và bộ trưởng đặc trách các vấn đề đặc biệt cũng được thay thế; nhưng giữ lại các bộ trưởng chủ chốt của các bộ Quốc phòng, Ngoại giao và Thống nhất đất nước.

Điểm đáng chú ý nhất là 6 trong tổng số 7 vị được bổ nhiệm làm Bộ trưởng đều có xuất thân từ chính trị gia.

Đây được coi là cuộc cải tổ nội các quan trọng nhất kể từ khi ông Lee Myung-Bak lên nắm quyền vào tháng 2/2008. Nếu được Quốc hội phê chuẩn, ông Kim Tae-Ho sẽ là thủ tướng trẻ nhất ở Hàn Quốc trong gần 40 năm qua.

Theo lời phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc, nội các mới sẽ phản ánh mong muốn thay đổi đã được bày tỏ trong cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 6 vừa qua. Trong cuộc bầu cử này, Đại quốc Đảng của Tổng thống Lee Myung- Bak đã bị thất bại nặng nề.

Một giáo sư chính trị học thuộc trường đại học Hanyang ở Seoul, ông Kim Kyung-Min nhận định rằng việc giữ nguyên các bộ trưởng chủ chốt nói trên cho thấy Tổng thống Lee Myung- Bak không thay đổi chính sách đối với Triều Tiên.

Quan hệ hai miền đã trở nên căng thẳng kể từ sau vụ chìm tàu Hàn Quốc vào cuối tháng 3. Bình Nhưỡng phủ nhận cáo buộc nước này là thủ phạm. Mỹ và Hàn Quốc vào cuối tháng trước đã mở cuộc tập trận chung nhằm cảnh cáo Triều Tiên.
 
Hôm nay, quân đội Hàn Quốc tiếp tục tập trận chống tàu ngầm ở vùng Hoàng Hải, gần biên giới với Triều Tiên, bất chấp cảnh báo trả đũa của Bình Nhưỡng.
Nguyễn Viết
Theo BBC, Yonhap