1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc bầu tổng thống thay thế bà Park Geun-hye bị phế truất

(Dân trí) - Cử tri Hàn Quốc hôm nay đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới, người sẽ thay thế tổng thống Park Geun-hye bị phế truất hồi tháng 3 do vướng phải bê bối tham nhũng gây chấn động.


Các ứng viên trong một cuộc tranh luận hồi tháng 5 (Ảnh: Reuters)

Các ứng viên trong một cuộc tranh luận hồi tháng 5 (Ảnh: Reuters)

Cuộc bầu cử năm nay chứng kiến số lượng ứng viên kỷ lục - 15 người, nhưng 2 trong số đó đã rút lui trước ngày bầu cử.

Theo Yonhap, các điểm bỏ phiếu mở cửa vào lúc 6 giờ sáng giờ địa phương và kết thúc lúc 8 giờ tối ngày 9/5.

Ủy ban bầu cử quốc gia cho biết kết quả sơ bộ sẽ có vào lúc 3 giờ sáng ngày 10/5 và tuyên bố chính thức về người thắng cuộc dự kiến sẽ được công bố sau 8 giờ sáng cùng ngày.

Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy ông Moon Jae-in, lãnh đạo đảng Dân chủ, là ứng viên triển vọng nhất, tiếp đến là ứng viên Ahn Cheol-soo của đảng vì Nhân dân.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang. Ông Moon chủ trương tăng liên lạc với Triều Tiên, đối lập với cựu Tổng thống Park Geun-hye, người đã cắt hầu hết quan hệ với Bình Nhưỡng.


Ứng viên triển vọng nhất - Moon Jae-in (Ảnh: Reuters)

Ứng viên triển vọng nhất - Moon Jae-in (Ảnh: Reuters)

Trong ngày vận động tranh cử cuối cùng hôm qua, ông Moon đã kêu gọi sự ủng hộ cho một “chiến thắng áp đảo”, nói rằng điều đó sẽ giúp hàn gắn một đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc sau vụ “ngã ngựa” và luận tội của bà Park.

Trong khi đó, ông Ahn, vận động tại các khu vực dao động, cho hay ông tin tưởng sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Hồi tháng 3, bà Park Geun-hye đã trở thành Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên bị phế truất do các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực, bà Park đã bác bỏ các cáo buộc này.

Ông Moon đã thua sít sao trước bà Park trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Ông đã chỉ trích hai chính phủ bảo thủ trước đây vì thất bại trong việc ngăn chặn Triều Tiên phát triển hạt nhân.


Ứng viên Ahn Cheol-soo (Ảnh: AFP)

Ứng viên Ahn Cheol-soo (Ảnh: AFP)

Ông Moon ủng hộ phương pháp tiếp cận hai hướng để thúc đẩy thay đổi, gia tăng đối thoại bên cạnh các biện pháp cấm vận.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nếu Tổng thống Donald Trump theo đuổi cách tiếp cận cứng rắn với Triều Tiên - đặc biệt nếu Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân mới - thì cách tiếp cận của ông Moon có thể gây căng thẳng giữa Seoul và Washington.

Ngoài vấn đề Triều Tiên, các vấn đề khác cũng trở thành trọng tâm trong chiến dịch vận động bầu cử. Tất cả các ứng viên đều cam kết bảo vệ sự phục hồi nền kinh tế của Hàn Quốc và giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên, hiện ở mức cao.

An Bình