1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc bắt hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay ở độ cao hơn 200m

Minh Phương

(Dân trí) - Một tòa án ở Hàn Quốc đã ra lệnh bắt giữ đối với hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay của hãng hàng không Asiana Airlines khi máy bay này đang hạ cánh.

Hàn Quốc bắt hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay ở độ cao hơn 200m - 1

Máy bay của hãng hàng không Asiana Airlines hạ cánh tại Deagu hôm 26/5 (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Tòa án quận Deagu ngày 28/5 đã ra lệnh bắt giữ đối với nam hành khách họ Lee, 33 tuổi, tự ý mở cửa thoát hiểm trong lúc máy bay của hãng hàng không Asiana Airlines đang hạ cánh hôm 26/5. Người đàn ông này bị cáo buộc vi phạm luật an ninh hàng không.

Theo luật an ninh hàng không của Hàn Quốc, một hành khách tự ý mở các cửa chính, cửa thoát hiểm hoặc các thiết bị trên máy bay làm ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay có thể đối mặt với 10 năm tù.

Hôm 26/5, cửa máy bay của hãng hàng không Asiana Airlines (Hàn Quốc) chở 200 người bất ngờ bung ra ở độ cao hơn 200m ngay trước khi máy bay hạ cánh xuống Daegu. Tất cả hành khách trên máy bay đều an toàn, nhưng 12 người được đưa đến bệnh viện do ngất xỉu hoặc có triệu chứng khó thở, song đều được xuất viện ngay sau đó.

Nam hành khách họ Lee khai rằng, anh ta đã quyết định mở cửa ra khi máy bay vẫn đang bay trên không vì cảm thấy không thoải mái. Người này cũng nói rằng, anh ta đang căng thẳng do thất nghiệp.

Theo Reuters