1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc bán tàu chiến giá 100 USD cho Philippines

(Dân trí) - Hàn Quốc sẽ chuyển nhượng một tàu chiến chống ngầm lớp Pohang hết biên chế cho Philippines vào năm nay với giá chỉ 100 USD để tăng cường năng lực tuần tra hàng hải, Bộ Quốc phòng nước này cho biết hôm nay 27/4.


Tàu chiến chống ngầm lớp Pohang của Hàn Quốc. (Ảnh: Asia Correspondent)

Tàu chiến chống ngầm lớp Pohang của Hàn Quốc. (Ảnh: Asia Correspondent)

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Andolong cho biết: “Chúng tôi hy vọng sẽ nhận bàn giao con tàu trong năm nay. Việc chuyển giao sẽ theo hình thức viện trợ. Chúng tôi chỉ cần trả tượng trưng 100 USD, tuy nhiên con tàu sẽ phải nâng cấp lại”.

Ông Andolong nói, hiện Philippines cũng chưa xác định được phải chi bao nhiêu cho việc tu sửa, làm mới con tàu này. Ông cũng cho biết thêm, hải quân Philippines có thể sẽ mua khoảng 3 con tàu kiểu này. “Đây tuy là tàu cũ nhưng rõ ràng có thể giúp chúng tôi nâng cao năng lực tuần tra vùng biển và thực thi các biện pháp chống khủng bố”, ông Andolong nói.

Hàn Quốc đã viện trợ khá nhiều trang thiết bị quân sự cho Philippines để tỏ lòng biết ơn vai trò của Manila trong cuộc chiến liên triều 1950-1953. Ngoài Mỹ, Hàn Quốc là một trong những nguồn cung cấp trang thiết bị quốc phòng lớn nhất cho Philippines, từ máy bay chiến đấu đến tàu tuần tra, hay các xe bọc thép.

Hôm qua, Philippines cũng đã nhận bàn giao hai máy bay chiến đấu FA-50 từ Hàn Quốc. Hai chiếc còn lại dự kiến sẽ được bàn giao vào tháng tới để hoàn tất thương vụ mua lại 12 máy bay trị giá 359 triệu USD. Philippines cũng ngỏ ý muốn mua thêm 6 máy bay tương tự.

Minh Phương