1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Hạm đội "tiếp lửa" cuộc tấn công chưa từng có của Nga vào Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Hạm đội Biển Đen của Nga được cho là vẫn duy trì khả năng tác chiến khi tham gia trận tập kích chưa từng có của Nga vào Ukraine hôm 26/8

Hạm đội tiếp lửa cuộc tấn công chưa từng có của Nga vào Ukraine - 1

Tàu quân sự Nga phóng tên lửa hành trình tầm xa Kalibr (Ảnh: Quân đội Nga).

Nga đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong trận tập kích vào Ukraine hôm 26/8. Moscow đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như các địa điểm khác trên khắp lãnh thổ Ukraine trong trận tập kích lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022.

Không quân Ukraine thông báo phát hiện 127 tên lửa phóng từ máy bay, bệ phóng trên mặt đất và tàu chiến của Nga, cũng như 109 máy bay không người lái. Kiev xác nhận bắn hạ 102 tên lửa và 99 máy bay không người lái trong trận tập kích của Nga.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau trong trận tập kích, bao gồm 28 tên lửa hành trình Kalibr được phóng từ tàu chiến mặt nước và tàu ngầm ở phía đông Biển Đen.

Việc Hạm đội Biển Đen của Nga tham gia vào trận tập kích hôm 26/8 cho thấy hạm đội này vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, mặc dù phải chịu tổn thất nặng nề.

Trước đó, Ukraine tuyên bố đánh chìm, làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 1/3 Hạm đội Biển Đen của Nga kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra. Đây là động thái đáng chú ý trong bối cảnh Kiev không có lực lượng hải quân mạnh.

Quân đội và lực lượng an ninh Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào xuồng không người lái hải quân và tên lửa chống hạm nội địa để kiềm chế sức mạnh hải quân Nga.

Các đòn tập kích của Ukraine buộc Hạm đội Biển Đen phải rút lực lượng khỏi trụ sở chính ở góc tây nam của bán đảo Crimea và di dời sang phía đông, nơi tên lửa Kalibr được phóng vào Ukraine hôm 26/8.

Chiến dịch tấn công của Ukraine đã đẩy các tàu chiến Nga phải rút về các căn cứ ở các thành phố cảng Feodosia, cách xa Crimea và Novorossiysk, ở Nga. Nhưng ngay cả ở những khu vực này, hải quân Nga cũng bị tấn công. Máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu vào cảng Novorossiysk hồi tháng 5.

Hải quân Nga đã bắt đầu triển khai lực lượng ở Biển Azov, nơi được bảo vệ chặt chẽ hơn, để bắn tên lửa vào Ukraine vì Moscow cho rằng nơi này "an toàn" hơn Biển Đen.

Nga cũng được cho là đang thiết lập một căn cứ khác trên Biển Đen ở Abkhazia, một khu vực ly khai của Georgia. Các động thái này giúp tách biệt các khí tài của Nga ở Biển Đen ra xa tầm tấn công của Ukraine.

Bất chấp những thiệt hại đáng kể đối với Hạm đội Biển Đen, một phát ngôn viên của hải quân Ukraine đã tuyên bố đầu năm nay rằng Nga vẫn duy trì sự hiện diện đáng kể ở Biển Đen, trong đó có các tàu chiến mang tên lửa, tàu ngầm và tàu tuần tra.

Ba tàu ngầm tên lửa hành trình của Nga đã được phát hiện ở khu vực Biển Đen chỉ vài tuần trước.

Trong trận tập kích hôm 26/8, Nga cũng phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95, máy bay ném bom chiến đấu Su-34 và máy bay thế hệ thứ năm Su-57. Ukraine tuyên bố bắn hạ 201 trong số 236 mục tiêu trên không.

Theo Business Insider