1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga báo động sẵn sàng chiến đấu

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết toàn bộ Hạm đội Thái Bình Dương của hải quân nước này đã được đặt trong tình trạng báo động sẵn sàng chiến đấu.

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga báo động sẵn sàng chiến đấu - 1

Một tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương bắn thử tên lửa chống hạm siêu thanh trong cuộc tập trận ngày 28/3 (Ảnh: AFP).

"Toàn bộ Hạm đội Thái Bình Dương đã được báo động và đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ", Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu xác nhận với hãng thông tấn RIA Novosti hôm 14/4.

Theo ông Shoigu, đây là động thái nhằm kiểm tra năng lực sẵn sàng tác chiến của các lực lượng thuộc Hạm đội Thái Bình Dương.

"Trong cuộc kiểm tra này, Hạm đội Thái Bình Dương sẽ tiến hành các bài tập giả định nhằm chống lại các đòn tập kích tên lửa và đường không của đối phương, tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm, phóng ngư lôi, bắn pháo và phóng tên lửa nhằm vào các mục tiêu mặt nước và trên bộ", Đại tướng Shoigu nói thêm.

Hãng tin Guardian cho biết cuộc kiểm tra bất ngờ hôm 14/4 được tiến hành sau khi tình hình tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngày càng căng thẳng sau các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên cùng những cuộc tập trận đáp trả của liên quân Mỹ - Hàn.

Khi được hỏi về phản ứng của Điện Kremlin về vụ việc trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết "đó là một hoạt động thông thường và được tiến hành trong những năm trở lại đây". Ông Peskov đồng thời khẳng định mục đích của việc báo động chiến đấu toàn bộ Hạm đội Thái Bình Dương "chỉ đơn thuần là nhằm nâng cao năng lực cảnh giác của lực lượng này".

Trước đó, vào ngày 28/3, một tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã tiến hành phóng thử thành công một tên lửa chống hạm siêu thanh vào một mục tiêu giả định trên biển.

Hạm đội Thái Bình Dương là một trong 4 hạm đội chủ lực của Hải quân Nga. Được thành lập từ những năm 1731 dưới thời Đế quốc Nga, Hạm đội này có trụ sở đóng tại quân cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông.

Với trang bị khoảng 46 tàu chiến mặt nước và 24-26 tàu ngầm, Hạm Đội Thái Bình Dương chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo hoạt động của Hải quân Nga tại khu vực biển Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, Hạm đội này cũng được trang bị một đội máy bay chiến đấu đông đảo, bao gồm máy bay ném bom chiến lược Tu-22M, tiêm kích MiG-31, Su-35, cùng nhiều máy bay vận tải, máy bay chống ngầm và trực thăng khác nhau. Các máy bay chiến đấu này được xem là cánh tay nối dài, hỗ trợ năng lực tác chiến của Hạm đội Thái Bình Dương.

Vào tháng 12/2018, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Sergei Iosifovich Avakyants đã công bố bản kế hoạch hiện đại hóa lực lượng này, trong đó trang bị thêm các tàu chiến và tàu ngầm thế hệ mới. Với các tàu chiến cũ trong biên chế, chúng sẽ được cải tiến để có thể mang theo tên lửa hành trình Kalibr.

Theo Reuters