1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai ứng cử viên cuối cùng tranh chức thủ tướng Anh

Thanh Thành

(Dân trí) - Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Ngoại trưởng Liz Truss đã trở thành 2 ứng cử viên cuối cùng được các nghị sị đảng Bảo thủ lựa chọn là người thay thế Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Hai ứng cử viên cuối cùng tranh chức thủ tướng Anh - 1

Hai ứng viên Rishi Sunak và Liz Truss (Ảnh: Getty).

Với 137 phiếu ủng hộ, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak tiếp tục đứng đầu trong vòng bỏ phiếu cuối cùng diễn ra ngày 20/7, duy trì vị trí là lựa chọn số 1. Trong khi đó, đương kim Ngoại trưởng Liz Truss bất ngờ vượt mặt Quốc vụ khanh chính sách thương mại, Bộ Thương mại quốc tế, Penny Mordaunt để về thứ 2 trong cuộc đua này với 113 phiếu ủng hộ.

Sau vòng bỏ phiếu hôm qua, các đảng viên Bảo thủ giờ đây sẽ đưa ra quyết định lựa chọn người đứng đầu đảng cầm quyền bằng lá phiếu bầu qua đường bưu điện trong mùa Hè này. Cuộc bỏ phiếu trên toàn đảng sẽ kết thúc vào ngày 2/9 và tên ứng viên giành chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 5/9.

Với kết quả của vòng bỏ phiếu này, nước Anh đang đứng trước khả năng là sẽ có thủ tướng gốc Á đầu tiên trong lịch sử, hoặc nữ thủ tướng thứ ba trong lịch sử.

Ông Sunak, bộ trưởng đầu tiên tuyên bố từ chức trong làn sóng giúp lật đổ Thủ tướng sắp mãn nhiệm Boris Johnson, đang là ứng viên sáng giá nhất.

Tuy nhiên, bà Truss cũng là gương mặt thu hút với những cam kết về việc phục hồi kinh tế. Hôm 20/7, viết trên báo Daily Telegraph bà Truss nhấn mạnh rằng, kế hoạch phục hồi nền kinh tế của bà sẽ "dựa trên việc cắt giảm thuế, bãi bỏ các quy định và cải cách cứng rắn".

Ông Sunak và bà Truss sẽ thực hiện các chiến dịch vận động tranh cử trong toàn đảng trên cả nước trước khi 160.000 đảng viên Bảo thủ đưa ra quyết định cuối cùng. Cả hai ứng viên cũng có cuộc tranh luận trên truyền hình kéo dài 60 phút vào tối 25/7 giờ địa phương.

Ông Sunak dường như đã chiến thắng trong hai cuộc tranh luận trước đó, theo các cuộc thăm dò ý kiến.

Trong khi đó, theo thăm dò mới nhất của YouGov, mặc dù là gương mặt nổi tiếng với các đồng nghiệp trong chính phủ, ông Sunak là ứng cử viên kém hấp dẫn nhất đối với các thành viên khác của đảng Bảo thủ trên toàn quốc.

Theo AFP