1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai tàu chiến Mỹ áp sát khu vực Trung Quốc chiếm đóng phi pháp ở Biển Đông

(Dân trí) - Hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ hôm nay 6/5 đã đi vào khu vực 12 hải lý quanh các bãi đá mà Trung Quốc chiếm đóng phi pháp ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông.

Hai tàu chiến Mỹ áp sát khu vực Trung Quốc chiếm đóng phi pháp ở Biển Đông - 1
Tàu khu trục USS Preble của Mỹ (Ảnh: Reuters)


Reuters dẫn lời ông Clay Doss, phát ngôn viên Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Preble và Chung Hoon của nước này hôm nay đã đi vào khu vực 12 hải lý quanh Đá Gaven và Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là các khu vực mà Trung Quốc đã chiếm đóng và xây dựng trái phép các cơ sở hạ tầng.

Ông Clay Doss cho biết, hoạt động này nhằm "thách thức những tuyên bố chủ quyền thái quá và đảm bảo việc tiếp cận các vùng biển theo luật pháp quốc tế".

Đây có thể coi là động thái mới nhất của Mỹ nhằm tăng cường các hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông - nơi Trung Quốc có những tuyên bố chủ quyền phi lý.

Biển Đông là một trong những điểm nóng khiến quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng bên cạnh các vấn đề như bất đồng thương mại hay vấn đề Đài Loan.

Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố, Mỹ sẽ tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 10/5 tới. Ngoài ra, ông Trump cũng cảnh báo đánh thuế với 325 tỷ USD hàng hóa khác của Trung Quốc. Lý do mà chủ nhân Nhà Trắng đưa ra là các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiến triển “quá chậm”.

Mỹ đã áp thuế lên 250 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc hồi năm ngoái và tạm hoãn kế hoạch tăng thuế vào đầu năm nay để tiến hành các cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề mà Washington cho là “sự cạnh tranh thương mại không công bằng” của Bắc Kinh. Trung Quốc cũng đáp trả bằng việc áp thuế lên 110 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Các nguồn thạo tin nói rằng, Trung Quốc có thể hủy kế hoạch đàm phán thương mại với Mỹ trong tuần này sau khi ông Trump dọa tiếp tục tăng thuế.

Minh Phương
Theo Reuters