1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải tặc Somali bắt giữ tàu Hàn Quốc cùng 43 thủy thủ

(Dân trí) - Một tàu đánh cá của Hàn Quốc với 43 người trên khoang đã bị hải tặc Somali bắt giữ ở ngoài khơi bờ biển Kenya, Bộ ngoại giao Hàn Quốc ngày 17/10 cho hay.

 
Hải tặc Somali bắt giữ tàu Hàn Quốc cùng 43 thủy thủ - 1
Cảnh sát Kenya giải các hải tặc Somali tới tham gia một phiên tòa ở thị trấn Mombasa của Kenya.

Con tàu tải trọng 241 tấn, chở 2 người Hàn quốc, 2 người Trung Quốc và 39 người Kenya, đã bị tấn công hôm 9/10 gần đảo Lamu của Kenya trong vùng viển Ấn Độ Dương, Bộ ngoại giao Hàn Quốc nói trong một tuyên bố.

“Chúng tôi đang điều tra các tình huống cụ thể xung quanh vụ việc này bằng cách thiết lập một nhóm khẩn cấp tại đại sứ quán Hàn Quốc ở Kenya”, Bộ ngoại giao cho biết, nhưng không tiết lộ vị trí hiện tại của con tàu và cũng như các thủy thủ.

Kênh truyền hình YTN dẫn lời các nguồn tin của Hàn Quốc tại Kenya cho hay, tàu đánh cá và thủy thủ đoàn đã bị đưa tới một căn cứ của hải tặc ở phía bắc Somali.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc tăng cường các nỗ lực chống cướp biển trong vùng biển quốc tế.

Hàn Quốc hiện có một tàu chiến chống cướp biển đi tuần trong vùng biển Somali do sự gia tăng các vụ tấn công gần khu vực Sừng Châu Phi, một tuyến đường biển quan trọng dẫn tới tới kênh đào Suez.

Hồi tháng 4 vừa rồi, một tàu chở dầu của Hàn Quốc với 24 thành viên thủy thủ đoàn đã bị hải tặc tấn công ngoài khơi Somali và vẫn bị bắt giữ kể từ đó. Tàu Samho Dream tải trọng 300.000 tấn, với 5 người Hàn Quốc và 19 người Philippines trên khoang, bị cướp khi đang trên đường từ Iraq tới bang Louisiana của Mỹ.

Nhiều tàu của Hàn Quốc trước đó cũng đã bị hải tặc Somali bắt giữ.

Hồi tháng 9/2008, hải tặc Somali đã cướp một tàu chở hàng Hàn Quốc với 22 người. Các thủy thủ đã được thả sau khi chủ tàu trả tiền chuộc.

Năm 2007, hai tàu của Hàn Quốc với 24 thủy thủ cũng bị hải tặc tấn công. Các thủy thủ được thả sau 6 tháng bị giam giữ.

An Bình
Theo AFP