1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Trung Quốc lần đầu phô diễn tại Bắc Âu

(Dân trí) - 3 chiến hạm của hải quân Trung Quốc đã lần đầu có chuyến hành trình tới các nước Bắc Âu và lưu lại đây trong hai tuần qua, nhằm phô diễn năng lực kỹ thuật cũng như tỏ rõ sự quan tâm tới Bắc Cực.

Thông tin được hãng thông tấn Sputnik của Nga đăng tải. Theo đó, 3 tàu hải quân gồm một tàu khu trục tên lửa, một tàu hộ vệ tên lửa và một tàu hậu cần của Trung Quốc đã ghé thăm Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển trong các chuyến thăm hữu nghị hai tuần qua.

Theo Bộ quốc phòng Trung Quốc, nhóm tàu 152 của hải quân nước này đang thực hiện “hành trình vòng quanh thế giới”, sau khi hoàn tất nhiệm vụ chống cướp biển kéo dài 4 tháng tại Vịnh Aden.

Trên đường trở về căn cứ, các tàu trên quyết định “ghé thăm’ Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển. Trước đó các tàu này đã có hai chặng dừng chân tại Sudan và Ai Cập.

Theo tạp chí IHS Jane’s, 3 tàu tham gia hành trình tới Bắc Âu gồm tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Luyang, Type 052C Tế Nam (152), tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường lớp Jiangkai II, type 054A Yiyang (548), và tàu tiếp vận Qiandao Hu (886) lớp Fuchi, type 903.

Tế Nam và Yiyang là hai trong số những tàu chiến hiện đại nhất của hải quân Trung Quốc, vừa được đưa vào biên chế cuối năm 2014. Trong khi đó Qiandao đã làm nhiệm vụ từ năm 2004.

Nhóm tày này tới Thụy Điển hôm 30/9 và có kế hoạch lưu lại đây trong 5 ngày.

Theo ông Wang Jianxun, tổng chỉ huy tàu Tế Nam, trong thời gian lưu lại Thụy Điển, tàu sẽ mở cửa cho công chúng lên tham quan, đồng thời hải quân Trung Quốc và Thụy Điển cũng sẽ có những chuyến tham quan tàu của nhau.

Thanh Tùng

Theo Sputnik

 

Hải quân Trung Quốc lần đầu phô diễn tại Bắc Âu - 1