1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hải quân Mỹ tiễn đưa tàu ngầm tấn công về “nghỉ hưu”

(Dân trí) - Các thủy thủ, cựu chiến binh, bạn bè và người thân của các thành viên trong thủy thủ đoàn đã tới chào tạm biệt tàu ngầm USS Houston lần cuối trước khi con tàu này chính thức “nghỉ hưu” sau hơn 30 năm phục vụ trong lực lượng Hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ tiễn đưa tàu ngầm tấn công USS Houston về “nghỉ hưu”

Tàu ngầm USS Houston sẽ nghỉ hưu sau hơn 30 năm hoạt động (Ảnh: US Navy)
Tàu ngầm USS Houston sẽ nghỉ hưu sau hơn 30 năm hoạt động (Ảnh: US Navy)

“Đây là lễ kỷ niệm đánh dấu thời đại của chúng ta ở Trân Châu Cảng. Các bạn có thể nhìn thấy sự nhiệt thành và niềm hạnh phúc của những người có mặt ở đây khi họ là một phần của gia đình Houston. Họ tới đây để chúc mừng cho thành công của tàu Houston”, chỉ huy tàu ngầm Houston, Trung tá Scott McGinnis, đã phát biểu trong lễ chia tay tàu ngầm USS Houston tại căn cứ quân sự Mỹ ở Trân Châu Cảng thuộc bang Hawaii, Mỹ hôm 6/6.

USS Houston, tàu thứ 4 của Hải quân Mỹ được đặt theo tên của một thành phố ở bang Texas, đang trên đường tới thành phố Bremerton thuộc bang Washington. Tại đây, USS Houston sẽ chính thức “nghỉ hưu” vào ngày 26/8, Hải quân Mỹ cho biết.

USS Houston là tàu ngầm tấn công nhanh lớp Los Angeles, bắt đầu được biên chế vào Hải quân Mỹ từ ngày 25/9/1982. Với chiều dài hơn 100 m, USS Houston được trang bị ngư lôi Mark-48 và tên lửa hành trình Tomahawk. Con tàu này gần đây đã được Hải quân Mỹ sử dụng làm nơi đào tạo các sỹ quan triển vọng của lực lượng.

“Tàu ngầm Houston đã đào tạo ra những thủy thủ xuất sắc nhất. Tất cả mọi người đã nỗ lực rất nhiều. Chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm những ngày tháng trên con tàu này, nhưng rất khó để tiếp tục duy trì nó sau 33 năm hoạt động. Thật đặc biệt khi nhìn thấy các bạn, những người đã trở thành một phần của còn tàu lịch sử này”, Stripes dẫn lời thủy thủ Paul R. McCrory nhấn mạnh.

Thành Đạt

Theo Stripes