1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hai nhân viên ngoại giao Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Afghanistan

Minh Phương

(Dân trí) - Trong số 20 người thiệt mạng trong vụ đánh bom bên ngoài đại sứ quán Nga ở Afghanistan ngày 5/9 có 2 nhân viên ngoại giao Nga, truyền thông địa phương đưa tin.

Hai nhân viên ngoại giao Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Afghanistan - 1

Đại sứ quán Nga tại Kabul (Ảnh: AFP).

Hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn tin đại sứ quán Nga tại thủ đô Kabul của Afghanistan xác nhận, một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt đai nổ ngay bên ngoài cổng chính của đại sứ quán hôm nay 5/9. Thời điểm đó, nhiều sinh viên đang xếp hàng bên ngoài cổng đại sứ quán Nga ở đường Dar-ul-Aman, quận 7, thủ đô Kabul, để nộp hồ sơ xin thị thực.

Vụ tấn công được cho là nhằm vào những người địa phương đang xếp hàng chờ xin thị thực.

Theo thông tin ban đầu, vụ tấn công khiến khoảng 20 người thiệt mạng. Trong số đó, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận có 2 nhân viên ngoại của nước này. Moscow đang phối hợp với lực lượng an ninh Afghanistan để điều tra làm sáng tỏ.

Trước đó, Reuters đưa tin, nhân viên an ninh của đại sứ quán Nga đã phát hiện và bắn hạ kẻ tấn công trước khi hắn tiếp cận mục tiêu.

Nga là một trong số ít quốc gia vẫn duy trì đại sứ quán ở Kabul kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan cách đây 1 năm. Mặc dù không chính thức công nhận chính quyền Taliban, nhưng Moscow vẫn đàm phán thỏa thuận cung cấp năng lượng và các hàng hóa khác cho Afghanistan.