Hai miền Triều Tiên hội đàm quân sự

(Dân trí) - Các quan chức quân đội của cả 2 miền Triều Tiên hôm nay đã bắt đầu các cuộc hội đàm quân sự - cuộc tiếp xúc chính thức lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nhậm chức hồi tháng 2 năm nay.

Hai bên dự định sẽ thảo luận việc thực thi các thỏa thuận quân sự trước đó, một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết.

 

Tướng Lee Sang-cheol, trưởng phái đoàn đàm phán của Seoul, phát biểu ông cảm thấy “tinh thần trách nhiệm cao cả” trước khi tới làng đình chiến Panmunjom tại vùng phi quân sự vốn chia cắt hai miền Triều Tiên.

 

Ông Lee cũng cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo các cuộc đàm phán sẽ diễn ra thẳng thắn với kết quả tích cực, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin.

 

Cuộc hội đàm quân sự diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trước việc CHDCND Triều Tiên đang có những động thái nhằm khởi động lại cở sở hạt nhân chính của nước này.

 

Quyết định của CHDCND Triều Tiên nhằm ngừng việc vô hiệu hóa cơ sở hạt nhân Yongbyon và có những bước đi nhằm phục hồi nhà máy này đã khiến các cường quốc trong vùng lo ngại. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Mỹ Christopher Hill hôm qua cũng đã tới Bình Nhưỡng để cố gắng cứu vãn thỏa thuận đổi giải giáp hạt nhân lấy viện trợ.

 

Trong khi đó, phát biểu tại lễ diễu binh quy mô lớn nhân kỷ niệm tròn 60 năm ngày thành lập các lực lượng vũ trang, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã kêu gọi xây dựng quân đội hùng mạnh.

 

“Chỉ có quân đội hùng mạnh mới bảo vệ được đất nước của chúng ta, ngăn chặn chiến tranh và đảm bảo hòa bình”, ông Lee nói trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên truyền hình cả nước.

 

Quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên đã ấm lên sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo 2 nước năm 2000. Một hội nghị thượng đỉnh thứ 2 cũng được tổ chức cách đây 1 năm và nó được coi là một bước đi quan trọng nữa hướng tới sự hòa giải.

 

Nhưng quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên lại xấu đi kể từ khi Tổng thống Lee Myung-bak nhậm chức hồi tháng 2, với việc Bình Nhưỡng gọi ông Lee là “kẻ phản đội”. CHDCND Triều Tiên đã ngừng tất cả các cuộc hội đàm cấp chính phủ giữa 2 bên kể từ khi ông Lee nhậm chức.

 

VTH

Theo AP