1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hai công dân Triều Tiên chết bí ẩn tại Nga

(Dân trí) - Hai công dân Triều Tiên bị phát hiện đã chết trong cùng một khách sạn ở thủ đô Moscow, Nga với phỏng đoán ban đầu là do suy tim cấp tính, Dailymail đưa tin ngày 30/5.

Khách sạn ở thủ đô Moscow nơi hai công dân Triều Tiên thiệt mạng (Ảnh: East2west News)
Khách sạn ở thủ đô Moscow nơi hai công dân Triều Tiên thiệt mạng (Ảnh: East2west News)

Theo Dailymail, trước khi bị phát hiện tử vong tại hai phòng khác nhau trong cùng một khách sạn ở phía tây thủ đô Moscow, hai người đàn ông từng than phiền về những cơn đau ngực dữ dội và tình trạng khó thở của họ.

Danh tính nạn nhân Triều Tiên đầu tiên được Nga xác định là Chkhe Men Sen, 37 tuổi. Khi các nhân viên y tế tới khách sạn thì phát hiện ra người này đã tắt thở. Không lâu sau đó, nạn nhân Triều Tiên thứ hai có tên Khon Gim Chkol, 22 tuổi, cũng tử vong trong khi đang cấp cứu. Sen và Chkol ở hai phòng khác nhau trong cùng một khách sạn.

Một căn phòng bên trong khách sạn nơi hai công dân Triều Tiên thiệt mạng (Ảnh: East2west)
Một căn phòng bên trong khách sạn nơi hai công dân Triều Tiên thiệt mạng (Ảnh: East2west)

Truyền thông Nga ban đầu đưa tin hai người Triều Tiên thiệt mạng do nhiễm vi rút, tuy nhiên sau đó nói rằng họ tử vong vì suy tim cấp tính. Một số nguồn tin cho biết vụ việc xảy ra vào đêm ngày 26/5 vừa qua. Trong khi đó, phía Triều Tiên vẫn chưa đưa ra thông tin nào về vụ việc này.

Cảnh sát Nga đã mở một cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn tới cái chết của hai công dân Triều Tiên sau khi phát hiện ra hai công dân Triều Tiên khác ở trong cùng khách sạn tại Moscow cũng được đưa tới bệnh viện điều trị. Hai người bị thương, lần lượt 34 tuổi và 41 tuổi, đã bị “sốt cao không rõ nguyên nhân” và được đưa tới bệnh viện truyền nhiễm của Moscow. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của 2 người này.

Thành Đạt

Theo Dailymail