1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hạ viện Mỹ có chủ tịch trẻ nhất trong gần 150 năm

(Dân trí) - Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa Paul Ryan đã đắc cử cương vị Chủ tịch Hạ viện Mỹ, chỉ một ngày sau khi được đảng này để cử vào vị trí trên để thay cho ông John Boehner sẽ rời nghị trường vào cuối tháng này. Ông Ryan là Chủ tịch Hạ viện Mỹ trẻ nhất trong gần 150 năm qua.

 

Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa Paul Ryan đã chính thức đắc cử cương vị Chủ tịch Hạ viện Mỹ (Ảnh: Chicagotribune)
Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa Paul Ryan đã chính thức đắc cử cương vị Chủ tịch Hạ viện Mỹ (Ảnh: Chicagotribune)

Tại phiên bỏ phiếu toàn thể ngày 29/10, Hạ nghị sĩ đến từ bang Wisconsin đã nhận được 236 phiếu ủng hộ trên tổng số 247 nghị sỹ của đảng Cộng hòa. Số phiếu còn lại bầu cho Hạ nghị sỹ Daniel Webster.

Với việc vượt qua cuộc bỏ phiếu, ông Ryan, 45 tuổi, trở thành Chủ tịch Hạ viện trẻ nhất trong gần 150 năm qua.

Trong tuyên bố ngay sau phiên bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện thứ 54 của Mỹ cam kết sẽ loại bỏ tình trạng “sóng ngầm” đang gây chia rẽ trong cơ quan lập pháp này.

Ông Ryan được cho là sẽ phải đối mặt ngay với thách thức đầu tiên là ngăn chặn nguy cơ chính phủ liên bang bị đóng cửa ngày 11/12 do bộ máy hành chính hết quỹ hoạt động.

Trước khi đắc cử cương vị mới, ông Ryan là Chủ tịch Ủy ban thuế vụ và an sinh xã hội của Hạ viện. Ông vào Quốc hội từ năm 1999 và là kiến trúc sư của một số dự luật ngân sách dành cho các chương trình an sinh xã hội căn bản như tư nhân hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người già, giảm thuế cho người giàu và tăng chi tiêu quân sự.

Trước đó, ông từng là ứng cử viên Phó tổng thống năm 2012, tranh cử cùng ông Mitt Romney.

Vũ Anh

 

Hạ viện Mỹ có chủ tịch trẻ nhất trong gần 150 năm - 2