1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Gruzia "tố" cựu Tổng thống Mikheil Saakashvili âm mưu đảo chính

(Dân trí) - Gruzia đã mở một cuộc điều tra về thông tin do giới truyền thông tiết lộ cựu Tổng thống đang lưu vong Mikheil Saakashvili từng có âm mưu đảo chính lật đổ chính quyền.

 


Cựu Tổng thống Mikheil Saakashvili (Ảnh: NYT)

Cựu Tổng thống Mikheil Saakashvili (Ảnh: NYT)

Phát biểu trong một thông cáo được đưa trên truyền hình ngày 24/10, Phó Giám đốc Cơ quan Mật vụ Gruzia Levan Izoria nói: “Cơ quan phản gián Gruzia đã tiến hành một cuộc điều tra về âm mưu lật đổ chính phủ” sau khi có thông tin từ giới truyền thông, ám chỉ thông tin đăng tải trên trang web “Ukraine Wikileaks”, được cho là đăng ký tại Nga.

Theo đó, trang web này đã tiết lộ đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện được cho là diễn ra tại sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, giữa ông Saakashvili và cựu Cố vấn an ninh quốc gia Giga Bokeria. Tại đó, hai cựu quan chức Gruzia này đã thảo luận về kế hoạch kích động các cuộc biểu tình dân sự quy mô lớn chống chính phủ. Tuy nhiên, Giga Bokeria đã bác bỏ thông tin này và cho rằng chính phủ đã “dựng chuyện”.

Ông Saakashvili, 47 tuổi, hiện đang phải sống lưu vong sau khi bị chính quyền Gruzia phát lệnh truy nã với cáo buộc lạm dụng quyền lực hồi năm ngoái. Tuy nhiên, ông Saakashvili cho rằng động thái này mang động cơ chính trị.

Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bổ nhiệm ông Saakashvili làm Thống đốc vùng Odessa và vị thống đốc này cũng đã được chính quyền Kiev cấp quyền công dân Ukraine. Hồi tháng 9, Tổng thống Poroshenko đã phát động một chiến dịch thu thập chữ kí để ủng hộ việc đề cử ông Saakashvili làm thủ tướng Ukraine.

Vũ Anh

Theo AFP

 

 

Gruzia "tố" cựu Tổng thống Mikheil Saakashvili âm mưu đảo chính - 2