1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gruzia ký thoả thuận ngừng bắn với Nga

(Dân trí) - Sau gần 5 giờ thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Condoleeza Rice đang ở thăm Gruzia, Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili ngày 15/8 đã ký thoả thuận ngừng bắn với Nga.

Ông Saakashvili đã tuyên bố điều trên trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, người được Tổng thống Mỹ Bush cử tới Tbilisi để thể hiện mạnh nhất sự ủng hộ của Washington với đồng minh Gruzia.

 

Theo đó, Nga sẽ phải rút hết quân khỏi Gruzia. Đổi lại, Nga vẫn duy trì lực lượng gìn giữ hoà bình ở hai tỉnh ly khai là Nam Ossetia và Abkhazia và được trao vai trò lớn hơn tại Nam Ossetia. Tuy nhiên, thoả thuận không ấn định thời hạn chót cũng như hình thức trừng phạt nếu các bên vi phạm.

 

Phát biểu trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice cho rằng Nga phải rút quân khỏi nước láng giềng nhỏ bé Gruzia “ngay lập tức”, sau khi Tổng thống Saakashvili ký thoả thuận ngừng bắn.

 

Thoả thuận trên được cho là bao gồm những nhượng bộ với Nga. Bà Rice “an ủi” Tổng thống Saakashvili rằng vấn đề gai góc Abkhazia và Nam Ossetia, cùng sự hiện diện của Nga ở đây, “sẽ được thảo luận sau”.

 

Văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đến tối qua vẫn chưa có thông tin liệu Tổng thống có ký thoả thuận hoà bình này hay không. Tuy nhiên, theo một quan chức Mỹ giấu tên, Ngoại trưởng Nga ngay sau đó đảm bảo với bà Rice rằng Nga sẽ thực thi thoả thuận “một cách trung thực”. Quan chức này nói Nga có thể sẽ ký thoả thuận ngừng bắn với Gruzia trong ngày hôm nay, 16/8.

 

Trong khi đó, tại thủ đô Tbilisi, các quan chức Gruzia khẳng định quân đội Nga vẫn đóng quân cách thành phố này chỉ 40km.

 

Nguyễn Viết

Theo AP

Dòng sự kiện: Crisis in Georgea