1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Góa phụ đen” 17 tuổi tấn công tàu điện ngầm Mátxcơva

(Dân trí) - Nga đã xác định một “góa phụ đen” 17 tuổi ở Caucasus nằm trong số 2 kẻ đánh bom liều chết tàu điện ngầm Mátxcơva hôm thứ hai vừa qua. Trong khi đó Nga hiện vẫn được đặt trong tình trạng báo động cao.


“Góa phụ đen” 17 tuổi tấn công tàu điện ngầm Mátxcơva - 1
"Góa phụ đen" 17 tuổi Abdurakhmanova trong một bức ảnh chụp cùng chồng. (Ảnh AFP)
 
Dẫn các nguồn tin thân cận với các nhà điều tra, nhật báo Kommersant, cho biết một trong hai nữ đánh bom liều chết cho nổ tung mình trên hệ thống tàu điện ngầm Mátxcơva hôm thứ hai vừa qua là Dzhennet Abdurakhmanova, 17 tuổi, ở Dagestan, Bắc Caucasus.

 

Tờ báo đã công bố một bức ảnh của thiếu phụ có gương mặt trẻ thơ, mang khăn trùm đầu Hồi giáo này cùng với người chồng quá cố Umalat Magomedov. Cả hai đều mang súng lục.

 

Thông tin được đăng tải trong thời điểm Nga vẫn được đặt trong tình trạng báo động cao sau các vụ đánh bom Mátxcơva và một vụ đánh bom liều chết kép khác ở Dagestan, gần Chechnya vào hôm thứ tư, khiến 12 người thiệt mạng.

 

Tổng thống Medvedev hôm qua đã có chuyến công du bất ngờ tới Dagestan, kêu gọi giới hữu trách dùng các biện pháp mạnh tay hơn để chống khủng bố.

 

Tờ Kommersant cho hay, chồng của “góa phụ đen” Abdurakhmanova là phiến quân Hồi giáo Dagestan bị tiêu diệt từ năm ngoái.

 

Giới chức Nga cho rằng Abdurakhmanova đã thực hiện vụ đánh bom đầu tiên trong hai vụ đánh bom hôm thứ hai, khiến 39 người thiệt mạng.

 

Các vụ đánh bom đã khiến cả nước Nga rùng mình nhớ lại hàng loạt vụ tấn công liều chết hồi đầu thập niên do các “góa phụ đen” thực hiện. Các “góa phụ đen” này là những người có người thân (nam giới) là phiến quân bị lực lượng Nga tiêu diệt.

 

“Góa phụ đen” thứ 2 cũng chỉ 20 tuổi
 
 
“Góa phụ đen” 17 tuổi tấn công tàu điện ngầm Mátxcơva - 2
Tổng thống Nga Medvedev đã có chuyến công du bất ngờ Dagestan vào ngày hôm qua.(Ảnh AFP)
 

Giới chức Nga hiện chưa chính thức xác nhận kẻ đánh bom thứ hai, nhưng có nguồn tin cho biết người phụ nữ này xuất thân từ Chechnya, tên Markha Ustarkhanova, và cũng đã kết hôn với một phiến quân Caucasus.

 

Theo Kommersant, Markha Ustarkhanova 20 tuổi, là góa phụ của một phiến quân ở thị trấn Gudermes của Chechnya, tên Said-Emin Khizriyev. Tên này cũng đã bị tiêu diệt vào tháng 10 năm ngoái.

 

Tuy nhiên, một nguồn tin của lực lượng an ninh Chechnya cho biết trên hãng thông tấn RIA Novosti hôm qua rằng các nhà điều tra đã kiểm tra ảnh của Ustarkhanova, được cho là mất tích ở Chechnya, nhưng không tìm thấy có sự tương đồng đối với xác chết của những kẻ đánh bom Mátxcơva.

 

Giới chức Nga trước đó đã công bố các bức ảnh mờ cho thấy phần mặt của hai nữ đánh bom liều chết trên và đây là bằng chứng chủ yếu để cảnh sát điều tra.

 

2 nữ đánh bom liều chết trên được cho là đã bắt xe buýt từ thị trấn Kizlyar ở Dagestan tới Mátxcơva vào sớm ngày thứ hai. Thị trấn Kizlyar chính là nơi xảy ra vụ đánh bom kép khiến 12 người thiệt mạng vào hôm thứ tư vừa qua, 2 ngày sau vụ đánh bom kép ở Mátxcơva.

 

Ngoài ra hôm nay, giới chức an ninh tuyên bố cảnh sát đã tháo dỡ được một quả bom thứ ba có sức công phá lớn ở nghĩa trang Kizlyar.

 

Nhóm Hồi giáo “Tiểu vương quốc Caucasus”, nhóm tiến hành cuộc nổi dậy nhằm đòi hình thành một nhà nước Hồi giáo, áp dụng luật sharia ở Bắc Caucasus, đã lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ tấn công Mátxcơva qua thông điệp bằng video. Thủ lĩnh của nhóm này, Doku Umarov, cho hay đích thân hắn đã ra lệnh thực hiện các vụ tấn công vào tàu điện ngầm Mátxcơva.

 

Phan Anh

Theo AFP