1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xác định danh tính kẻ thứ 2 đánh bom tàu điện Mátxcơva

(Dân trí) - Giới chức Nga hôm nay đã khẳng định danh tính kẻ thứ hai thực hiện vụ đánh bom tàu điện ngầm Mátxcơva. Đây là một phụ nữ 28 tuổi ở Dagestan và là vợ của một thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo.

Xác định danh tính kẻ thứ 2 đánh bom tàu điện Mátxcơva  - 1
"Góa phụ đen" 17 tuổi Abdurakhmanova trong một bức ảnh chụp cùng chồng. (Ảnh AFP)
 

Người phụ nữ thứ hai thực hiện vụ đánh bom tàu điện ngầm Mátxcơva được xác định là Mariam Sharipova, vợ của thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo Magomedali Vagapov, giới chức Nga cho hay.

 

Hôm thứ hai vừa qua, tờ Novaya Gazeta dẫn lời cha của Sharipova cho hay ông đã nhận ra con gái mình từ bức ảnh chụp những kẻ đánh bom tàu điện ngầm Mátxcơva được đăng tải khắp trên mạng. Cụ thể ông đã nhận ra con gái mình nhờ chiếc khăn quàng đỏ người phụ nữ này mang.

 

Ông cho biết, con gái ông sinh năm 1982, học toán và tâm lý, đã tốt nghiệp loại ưu vào năm 2005. Sau đó từ năm 2006, cô trở về quê dạy máy tính tại một trường học ở làng Balakhani tại Dagestan. Cô sống với cha mẹ và cả cha mẹ cô đều là giáo viên ở Balakhani. "Con bé là người mộ đạo, nhưng không bao giờ biểu lộ bất kỳ chứng kiến cực đoan nào. Con bé luôn ở nhà và chúng tôi luôn biết nó làm gì", người cha cho biết.
 

Magomedov cho hay Mariam đã đi mua sắm với mẹ ở thủ phủ Makhachkala của Dagestan vào ngày chủ nhật, 28/3, tức một ngày trước các vụ tấn công ở Mátxcơva.

 

Và chiều chủ nhật đó cô gọi điện cho mẹ, nói sẽ đi thăm một người bạn và sẽ tự trở về nhà. Nhưng rồi cô đã biến mất.

 

Các vụ nổ tàu điện ngầm Mátxcơva vào thứ hai tuần trước đã khiến 40 người thiệt mạng.

 

Một thủ lĩnh phiến quân Chechnya, Doku Umarov, tuyên bố hắn ta đã ra lệnh thực hiện vụ đánh bom vào đúng giờ cao điểm sáng thứ hai tuần trước, vụ đánh bom còn làm hơn 80 người khác bị thương và hầu hết họ vẫn đang được điều trị trong bệnh viện.

 

Tuần trước giới chức Nga đã nhận diện được kẻ đánh bom kia là Dzhennet Abdurakhmanova, mới 17 tuổi, và cũng ở Dagestan. Abdurakhmanova được cho là “góa phụ đen” của một chiến binh cấp cao ở Caucasus, bị các lực lượng an ninh Nga tiêu diệt hồi tháng 12 năm ngoái.

 

Phan Anh

Theo BBC