1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giới quân sự Mỹ lo tụt hậu công nghệ với Trung Quốc

Thanh Thành

(Dân trí) - Những tiến triển quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và cả tham vọng "vượt mặt" Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương đang khiến giới chức quân sự của Washington lo ngại.

Giới quân sự Mỹ lo tụt hậu công nghệ với Trung Quốc - 1

Mỹ lo ngại đang chậm chân so với Trung Quốc trong cuộc đua vũ khí siêu thanh (Ảnh: Sputnik).

Theo AP, giới chức quân sự Mỹ đang nhận thấy họ ngày càng đối mặt nhiều khó khăn trên nhiều mặt trận trong cuộc đọ sức với Trung Quốc, từ kho vũ khí hạt nhân ngày càng mở rộng của Bắc Kinh, những tiến bộ trong quân sự không gian, công nghệ mạng và tên lửa.

Tướng John Hyten, từng chỉ huy các lực lượng hạt nhân của Mỹ và giám sát các hoạt động vũ trụ của Lực lượng Không quân Mỹ, cho rằng: "Trung Quốc đang di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc".

Vị thế "đang bị đe dọa" cho thấy sự thay đổi tiềm tàng trong cán cân quyền lực toàn cầu vốn lâu nay vẫn thuộc về Mỹ.

Cơ cấu mới này được cho là sẽ tạo thuận lợi hơn cho Trung Quốc dù cũng không gây ra mối đe dọa trực tiếp cho Mỹ nhưng có thể sẽ khiến liên minh của Mỹ ở châu Á càng thêm phức tạp.

Hiện các quan chức Mỹ được cho là vẫn bất ngờ về cách Bắc Kinh điều phối các nguồn lực, công nghệ và mục tiêu chính trị để phát triển nhanh đến mức chính quyền Biden đang cố gắng định hướng lại tất cả các khía cạnh trong chính sách đối ngoại và quốc phòng của Mỹ.

Đã có những dấu hiệu cho thấy Lầu Năm Góc sẽ sớm đưa ra những chiến lược mới đối phó với thách thức từ Trung Quốc, từ các đánh giá chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden về vũ khí hạt nhân, các hệ thống căn cứ quân sự trên toàn cầu và chiến lược quốc phòng tổng thể.

Ví dụ mới nhất về tốc độ phát triển đáng ngạc nhiên này là việc Trung Quốc thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm có khả năng quay quanh Trái đất trước khi quay trở lại bầu khí quyển, và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Đặc biệt, nó được thiết kế để khó bị theo dõi và ngăn chặn.

Mặc dù Bắc Kinh khẳng định chỉ đang thử nghiệm một phương tiện không gian có thể tái sử dụng chứ không phải tên lửa, vụ thử dường như đã khiến các quan chức Mỹ phải giật mình.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết cuộc thử nghiệm này "rất gần" với khoảnh khắc Liên Xô thử tên lửa vệ tinh không gian đầu tiên trên thế giới mang tên Sputnik vào năm 1957, khiến cả thế giới ngạc nhiên và khiến Mỹ đau đầu vì mối lo tụt hậu về mặt công nghệ.

Tướng Milley và các quan chức Mỹ khác đã từ chối thảo luận chi tiết về vụ thử của Trung Quốc, nói rằng đây là "thông tin mật". Nhưng tướng Milley cho hay, đây điều "rất đáng lo ngại" đối với Mỹ, và nói thêm rằng các vấn đề từ sự hiện đại hóa quân sự của Bắc Kinh đặt ra còn sâu sắc hơn nhiều.

Hans Kristensen, một chuyên gia về vũ khí hạt nhân tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, cảnh báo Trung Quốc dường như đang xây khoảng 250 hầm chứa tên lửa liên lục địa (ICBM), gấp hơn 10 lần con số đang hoạt động hiện nay.

Để so sánh, quân đội Mỹ có 400 hầm chứa ICBM đang hoạt động và 50 ICBM dự trữ.

Các quan chức Lầu Năm Góc và phe cứng rắn trong Quốc hội Mỹ xem việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội là lý do chính để Mỹ tái thiết kho vũ khí hạt nhân, một dự án dự kiến tiêu tốn hơn 1 tỷ USD trong 30 năm, bao gồm cả chi phí duy trì.

Tuy nhiên, Fiona Cunningham, trợ lý giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Pennsylvania và là chuyên gia về chiến lược quân sự Trung Quốc, cho rằng Lầu Năm Góc không nên quá lo lắng.

"Tôi không nghĩ rằng việc Trung Quốc hiện đại hóa vũ khí hạt nhân sẽ giúp họ có khả năng tấn công phủ đầu vào Mỹ dù những động thái của Bắc Kinh sẽ gây khó khăn cho Mỹ khi muốn tấn công phủ đầu Trung Quốc", ông Cunningham nói tại một diễn đàn trực tuyến do Đại học Georgetown tổ chức.

Trong nhiều thập kỷ, Mỹ lo ngại về việc Trung Quốc tăng cường đầu tư quốc phòng và hướng tới mục tiêu trở thành một cường quốc toàn cầu.

Nhưng trong ít nhất 20 năm qua, Washington tập trung nhiều hơn vào việc chống lại Al-Qaeda và các mối đe dọa khủng bố khác ở Iraq và Afghanistan.

Điều đó bắt đầu thay đổi dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump khi vào năm 2018, ông chính thức đưa Trung Quốc lên vị trí ưu tiên đối phó hàng đầu trong chiến lược quốc phòng, cùng với Nga, thay thế mối đe dọa số 1 là khủng bố.

Hiện tại, Nga vẫn là một mối lo ngại chiến lược lớn hơn đối với Mỹ vì kho vũ khí hạt nhân của nước này vượt xa Trung Quốc. Nhưng tướng Milley và những người khác cho rằng, Bắc Kinh là mối lo dài hạn lớn hơn vì sức mạnh kinh tế của nước này vượt xa Nga, và họ cũng đang nhanh chóng đổ các nguồn lực vào hiện đại hóa quân đội.

"Với tốc độ đầu tư và thành tích quân sự hiện tại, Trung Quốc "sẽ vượt qua Nga và Mỹ" về sức mạnh quân sự tổng thể trong những năm tới "nếu chúng ta không làm điều gì đó để thay đổi", tướng Hyten nói và cảnh báo: "Điều đó sẽ đến".