1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Giao tranh với Hezbollah nóng rực, Israel ban bố tình trạng đặc biệt

Minh Phương

(Dân trí) - Nội các Israel đã tuyên bố tình trạng "đặc biệt" trên khắp đất nước, cho phép áp đặt các hạn chế đối với đời sống dân sự trong bối cảnh xung đột với Hezbollah leo thang.

Giao tranh với Hezbollah nóng rực, Israel ban bố tình trạng đặc biệt - 1

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi (Ảnh: AFP).

Times of Israel đưa tin, nội các Israel ngày 23/9 đã thông qua việc ban bố "tình trạng đặc biệt" trên toàn quốc.

"Tình trạng đặc biệt" là một thuật ngữ pháp lý được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, trao cho chính quyền quyền tài phán lớn hơn đối với dân thường nhằm hợp lý hóa các nỗ lực bảo vệ dân chúng.

Mệnh lệnh này có hiệu lực trong 48 giờ trừ khi được các bộ trưởng nội các gia hạn.

Quân đội Israel hiện chưa công bố các hành động cụ thể dựa trên cơ chế "tình huống đặc biệt".

Hiện tại, chỉ có các cộng đồng ở phía bắc Haifa và vùng lân cận Gaza phải đối mặt với những hạn chế như đóng cửa trường học và hạn chế tụ tập nơi công cộng.

Tuy nhiên, ở miền Trung và miền Nam Israel, nơi ít bị ảnh  hưởng hơn bởi căng thẳng hiện nay giữa Israel và Hezbollah, hoạt động trường học và công sở dự kiến vẫn diễn ra bình thường.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Israel bắt đầu triển khai chiến dịch tấn công diện rộng vào các mục tiêu Hezbollah ở Li Băng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho các hành động đáp trả từ bên kia biên giới.

Quân đội Israel cho biết, trong vòng 24 giờ qua, họ đã tấn công hơn 1.300 mục tiêu của Hezbollah ở Li Băng, phá hủy hàng loạt vũ khí như tên lửa hành trình, rocket của lực lượng này.

"Hôm nay là một dấu mốc quan trọng, chúng tôi đã loại bỏ hàng chục nghìn tên lửa và đạn dược chính xác. Những gì Hezbollah đã xây dựng trong khoảng thời gian 20 năm kể từ Chiến tranh Li Băng lần thứ 2 trên thực tế đang bị quân đội Israel phá hủy", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói.

Ông cũng khẳng định, tuần qua là tuần "khó khăn nhất" đối với Hezbollah kể từ khi thành lập khi lực lượng này phải chịu một đòn giáng mạnh vào chuỗi chỉ huy và kiểm soát.

Theo đánh giá, đây là cuộc không kích quy mô lớn nhất của Israel vào Li Băng kể từ năm 2006.

Theo Bộ Y tế Li Băng, số người chết do các cuộc không kích hôm qua của Israel đã tăng lên 492 người, trong khi hơn 1.600 người bị thương.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi cho biết, sáng 23/9, Israel đã bắt đầu chiến dịch tấn công chủ động nhằm vào cơ sở hạ tầng mà Hezbollah đã xây dựng trong 20 năm qua.

Mặc dù vậy, Tel Aviv cho biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Tổng tham mưu trưởng Herzi Halevi tiết lộ quân đội đang "tấn công các mục tiêu và chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo".

"Cuối cùng, mọi thứ đều tập trung vào việc tạo điều kiện để người dân miền Bắc trở về nhà an toàn", ông Halevi nhấn mạnh.

Hiện chưa rõ bản chất và quy mô giai đoạn tấn công tiếp theo của Israel, song người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho hay, Israel không loại trừ khả năng mở một chiến dịch tấn công trên bộ vào Li Băng.

"Tất nhiên, quân đội đã hoàn toàn sẵn sàng và chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa tất cả công dân của chúng tôi trở về biên giới phía bắc một cách an toàn", ông nói.

Đáp trả các cuộc không kích của Israel, Hezbollah hôm qua đã bắn rocket vào khu vực thành phố Haifa của Israel.

Các hành động "ăn miếng, trả miếng" làm dấy lên lo ngại một cuộc chiến toàn diện giữa Israel và Hezbollah.

Theo Times of Israel, Aljazeera