Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Ấn Độ - Pakistan
  3. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  4. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine

Giao tranh dữ dội ở miền Nam, Ukraine phá hủy kho đạn Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Ukraine tuyên bố phá hủy 2 kho đạn của Nga ở miền Nam trong bối cảnh các cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra ở khu vực này.

Giao tranh dữ dội ở miền Nam, Ukraine phá hủy kho đạn Nga - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa lựu pháo (Ảnh: Reuters).

Bộ Chỉ huy Tác chiến Ukraine hôm nay 9/11 thông báo, các kho chứa đạn dược của quân đội Nga ở Snihurivka thuộc tỉnh Mykolaiv và Kostromka thuộc tỉnh Kherson lân cận đã bị lực lượng Ukraine phá hủy.

Quân đội Ukraine cũng liệt kê những tổn thất của lực lượng Nga trên khắp miền Nam Ukraine trong 24 giờ qua, bao gồm 4 xe tăng, một hệ thống tên lửa phòng không "Tor-M2", một lựu pháo tự hành "Acacia", 2 súng cối và 9 xe bọc thép. Ukraine cho biết khoảng 55 binh sĩ Nga đã thiệt mạng.

Quân đội Ukraine cáo buộc lực lượng Nga truy tìm các nhà hoạt động kháng chiến Ukraine, đồng thời tìm cách làm gián đoạn các kênh liên lạc của Ukraine bằng cách phá hủy các tháp viễn thông di động.

"Đối phương đang tạo ra các điều kiện sống khó khăn cho người dân địa phương", quân đội Ukraine tuyên bố.

Nga hiện chưa phản hồi thông tin trên. 

Hãng tin RIA của Nga dẫn lời ông Yuri Barabashov, thị trưởng do Nga bổ nhiệm ở thị trấn Snihurivka, phía đông thành phố Mykolaiv, cho biết người dân địa phương đã chứng kiến sự xuất hiện của các xe tăng và giao tranh ác liệt đang diễn ra ở khu vực này.

"Họ cho biết xe tăng di chuyển xung quanh và theo thông tin của họ, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở rìa thị trấn. Người dân đã nhìn thấy các thiết bị di chuyển qua các đường phố ở trung tâm thị trấn", ông Barabashov nói thêm.

Theo ông Kirill Stremousov, quan chức do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Kherson, các lực lượng Ukraine đã tìm cách tiến công trên 3 mặt trận, bao gồm Snihurivka. Trong khi đó, ông Vitaly Kim, thống đốc vùng Mykolaiv, nói rằng quân đội Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi khu vực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/11 cho biết, tại tỉnh Kherson miền Nam Ukraine, các đơn vị Ukraine đã hành động "cẩn thận, kỹ lưỡng nhằm đạt mục tiêu giải phóng toàn bộ lãnh thổ".

"Chúng tôi đang củng cố các vị trí của mình, cắt tuyến hậu cần của Nga, liên tục phá hủy năng lực của đối phương nhằm kiểm soát phía nam đất nước", ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Zelensky, "các trận đánh khốc liệt nhất vẫn diễn ra ở một số khu vực và tình hình đặc biệt khó khăn tại tỉnh Donetsk" ở miền Đông Ukraine. Ông Zelensky xác nhận các lực lượng Nga "chịu tổn thất cực kỳ lớn, nhưng mục tiêu của họ vẫn không thay đổi, đó là tiến tới địa giới hành chính của tỉnh Donetsk".

Cùng ngày, các nhà chức trách thành phố Zaporizhia ở miền Nam Ukraine thông báo quân đội Nga tập kích tên lửa thành phố này. Quân đội Nga được cho là đã tiến hành một trận tập kích sử dụng các tên lửa phòng không S-300 vào một ngôi làng ở Zaporizhia. Một tên lửa đã phát nổ gần một khu dân cư, gây hư hại cho một ngôi nhà và các công trình lân cận.

Đây không phải là lần đầu tiên các tên lửa phòng không S-300 được Nga sử dụng để tấn công thành phố Zaporizhia. Trước đó, hàng loạt vụ tập kích với quy mô và cách thức tương tự đã được Nga tiến hành vào đầu tháng 10.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine