1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giáo hoàng bị tấn công

(Dân trí) - Một kẻ lạ mặt đã bất ngờ nhảy bổ vào Giáo hoàng khi ông đang đang trên đường tới một buổi giảng kinh diễn ra thường lệ hàng tuần tại quảng trường Thánh Peter, trung tâm của Vatican. (<a href="http://cosmos.bcst.yahoo.com/up/player/popup/?rn=49750&cl=2948319&ch=61492&src=news">Xem video</a>)

Vụ tấn công Giáo hoàng xảy ra một cách hoàn toàn bất ngờ khi đoàn xe đưa Ngài tiến gần tới Quảng trường. Tuy nhiên, hắn đã nhanh chóng bị lực lượng bảo vệ của Tòa thánh quật ngã ngay tại chỗ, trước khi kịp gây chuyện.

 

Một quan chức Tòa thánh Vatican cho biết: Kẻ tấn công không mang theo vũ khí và dường như hắn có ý đồ nhảy vào băng ghế sau của chiếc xe mui trần mà Giáo hoàng đang đứng vẫy chào đám đông dọc đường. Đội bảo vệ gồm 8 người đã nhanh chóng lao đến và kịp thời can thiệp.

 

Sự cố vừa xảy ra với Giáo hoàng Benedict XVI gần giống với vụ ám sát người tiền nhiệm, Giáo hoàng John Paul II năm 1981. Hình ảnh do băng video quay được cho thấy thủ phạm trong độ tuổi từ 20 đến 30, mặc quần áo đen, đeo kính đã nhảy qua hàng rào. Ngay sau sự cố, Giáo hoàng kịp thời trấn tĩnh và đoàn xe tiếp tục tiến về quảng trường.

 

Giáo hoàng bị tấn công - 1

Sau khi lên kế vị vào năm 2005, Giáo hoàng Benedict XVI đã nhiều lần thử thách khả năng của lực lượng cận vệ. Ông đã ra lệnh bỏ hệ thống kính chống đạn trên chiếc xe riêng và biến nó thành xe mui trần để có điều kiện tiếp xúc gần gũi hơn với công chúng.

 

Năm 2006, Giáo hoàng đã không ngần ngại tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ, quê hương của tên khủng bố Mehmet Ali Agca, kẻ đã từng thực hiện âm mưu ám sát không thành Giáo hoàng John Paul II năm 1981.

 

Tháng trước, ông tới Brazil và thăm Sao Paulo, thành phố bạo lực nhất thế giới. Chuyến thăm này diễn ra trong điều kiện an ninh hết sức chặt chẽ, cảnh sát địa phương đã huy động 11.000 nhân viên trong chiến dịch mang mật danh Archangel để đảm bảo an ninh cho người đứng đầu Tòa thánh.

 

Tuy vậy, dù có sức khỏe tốt hơn người tiền nhiệm, nhưng Giáo hoàng Benedict cũng là người tương đối thận trọng. Từ năm 2005, lực lượng an ninh Vatican với nòng cốt là Đội cận vệ người Thụy Sỹ đã được tăng cường và bố trí nhiều hơn trên Quảng trường Thánh Peter, nơi diễn ra nhiều hoạt động quan trọng của Tòa thánh. Người ta cũng cho lắp đặt nhiều thiết bị phát hiện vũ khí và chất nổ trong khu vực trên.

 

Ngọc Nhàn