1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gian nan chuyện Tổng thống Pháp muốn “danh chính ngôn thuận” cho vợ

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã vấp phải không ít khó khăn khi có tới hơn 180.000 người ký đơn phản đối việc trao cho vợ ông, bà Brigitte Macron, chức danh chính thức là đệ nhất phu nhân.

Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte (Ảnh: Guardian)
Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte (Ảnh: Guardian)

Theo RT, hơn 180.000 người đã ký vào đơn kiến nghị trực tuyến trên trang web Change.org trong suốt hai tuần qua để phản đối chính phủ Pháp trao cho bà Brigitte Macron, phu nhân Tổng thống Emmanuel Macron, vị trí chính thức là đệ nhất phu nhân dù đây là mong muốn từ lâu của nhà lãnh đạo Pháp.

“Không có lý do nào để ngân sách quốc gia phải chi trả cho vợ của một nguyên thủ. Bà Brigitte Macron hiện đã có một nhóm gồm từ 2-3 phụ tá, cùng với 2 thư ký và 2 nhân viên an ninh. Như vậy là đủ rồi”, nhà văn Thierry Paul Valette, người đề xuất đơn kiến nghị, cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống Macron từng hứa sẽ trao cho vợ ông một vị trí “danh chính ngôn thuận” trên cương vị đệ nhất phu nhân Pháp. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố vợ ông sẽ không được nhận tiền hỗ trợ từ công quỹ ngay cả khi trở thành đệ nhất phu nhân.

Theo ông Macron, các phu nhân của tổng thống Pháp cần phải được trao địa vị chính thức, thay vì chỉ trên danh nghĩa như hiện nay. Theo đó, Tổng thống Macron gọi đây là “hình thức đạo đức giả kiểu Pháp”.

Hiến pháp Pháp không quy định vợ của tổng thống mặc nhiên có chức danh đệ nhất phu nhân. Thay vào đó, các phu nhân sẽ phải tự tạo cho mình vai trò đó nếu họ thấy phù hợp.

Tuy nhiên, các phu nhân vẫn được cấp văn phòng, nhân viên phụ tá và lực lượng an ninh. Chính phủ Pháp ước tính chi khoảng 450.000 euro mỗi năm để trả lương cho những người phục vụ vợ của tổng thống. Mặc dù vậy, việc tạo ra địa vị chính thức sẽ đòi hỏi phải có thêm ngân sách riêng cho phu nhân của tổng thống.

Theo nhà văn Valette, bất kỳ quyết định nào liên quan tới việc trao địa vị cho vợ của tổng thống phải được thông qua bằng một cuộc trưng cầu dân ý, chứ không chỉ bằng sắc lệnh của tổng thống. Ông Valette cũng nói rằng đơn kiến nghị không nhằm mục đích tấn công cá nhân bà Brigitte hay năng lực của bà.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của công chúng dành cho Tổng thống Macron đang giảm mạnh. Các cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng trước cho thấy ông Macron đã giảm mất 7% tỷ lệ ủng hộ từ người dân Pháp.

Thành Đạt

Tổng hợp