1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giải Nobel Hóa học thuộc về 3 nhà hóa học máy tính

(Dân trí) - Giải Nobel Hóa học năm nay đã được trao cho 3 nhà khoa học, những người “đã đưa thí nghiệm hóa học vào không gian mạng”, thông báo của Viện hàn lâm khoa học hoàng gia Thụy Điển cho biết.

3 nhà khoa học giành giải Nobel hóa học 2013
3 nhà khoa học giành giải Nobel Hóa học 2013

Các nhà khoa học Michael Levitt, mang hai quốc tịch Anh – Mỹ đến từ đại học Standford, Martin Karplus, mang hai quốc tịch Mỹ - Áo đến từ đại học Strasbourg và Arieh Warshel, mang hai quốc tịch Mỹ - Israel đến từ đại học Nam California sẽ cùng chia sẻ phần thưởng 10 triệu Krona, tương đương 1,2 triệu USD.

Bộ ba nhà khoa học này đã phát minh ra những mô hình máy tính để hiểu được các quá trình hóa học.

Với thành công này họ đã đặt nền móng cho các loại dược phẩm mới.

“Các nhà khoa học giành giải Nobel Hóa học 2013 đã thành công trong việc sử dụng máy tính để định hình những cách thức bí ẩn của hóa học”, thông báo của Viện hàn lâm khoa học hoàng gia Thụy Điển cho biết.

“Ngày nay máy tính cũng là một công cụ quan trọng đối với các nhà hóa học không khác ống nghiệm. Những hiểu biết chi tiết về các quá trình hóa học giúp có thể tối ưu hóa việc sử dụng các chất xúc tác, thuốc và pin mặt trời”.

Các loại thuốc mới

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Stockholm, ông Warshel khẳng định mình “cực kỳ hạnh phúc” khi được đánh thức lúc nửa đêm tại Los Angeles để nghe tin mình đã đoạt giải.

“Một cách ngắn gọn thì những gì chúng tôi phát triển là một cách để các máy tính mô phỏng cấu trúc của một protein và sau đó thực sự hiểu được protein đó làm gì và làm như thế nào”, ông Warshel chia sẻ.

Marinda Li Wu, chủ tịch của Hội hóa học Mỹ khẳng định giải thưởng này “rất thú vị”.

“Những người giành giải đã đặt nền móng cho việc kết nối khoa học thí nghiệm cổ điểm với khoa học lý thuyết thông qua các mô hình máy tính.

Những hiểu biết chi tiết thu được giúp chúng ta phát triển các loại thuốc mới, ví dụ như công trình của họ đang được sử dụng để xác định xem thuốc tương tác ra sao với một protein trong cơ thể để trị bệnh”.

Thanh Tùng
Theo BBC