1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ:

Giải cứu hơn 100 trẻ vị thành niên bị bán làm gái mại dâm

(Dân trí) - Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) hôm qua cho biết đã giải cứu được 105 trẻ vị thành niên bị bán làm gái mại dâm, trong một chiến dịch bố ráp kéo dài 3 ngày diễn ra tại 76 thành phố khắp nước này.

Một nghi phạm bị bắt giữ trong chiến dịch của FBI
Một nghi phạm bị bắt giữ trong chiến dịch của FBI

Hầu hết các nạn nhân được giải cứu trong chiến dịch này nằm trong độ tuổi từ 13-16, Ronald Hosko, trợ lý giám đốc Cơ quan điều tra tội phạm của FBI khẳng định.

“Mục tiêu của chúng tôi đó là hoạt động buôn bán trẻ em phải được thảo luận một cách cởi mở”, Hosko tuyên bố. “Chúng tôi đang cố gắng đưa loại tội phạm này ra ánh sáng và khiến xã hội quan tâm…để trẻ em không còn bị cuốn vào”.

Chiến dịch truy quét trên được thực hiện với sự phối hợp của cảnh sát địa phương, các bang và lực lượng liên bang cũng như Trung tâm quốc gia bảo vệ trẻ mất tích và bị bóc lột (NCMEC).

Giám đốc điều hành của NCMEC John Ryan khẳng định đợt truy quét, có tên Chiến dịch toàn quốc, “cho thấy lượng trẻ em Mỹ đã bị bán làm gái mại dâm mỗi ngày nhiều đến độ nào, nhiều em bị bán ngay trên mạng Internet”.

Tại San Francisco, các đặc vụ đã giải cứu khoảng một chục em và bắt giữ 17 tên chăn dắt. Trong khi đó FBI tại Detroit giải thoát 10 em và tống giam 18 tên chăn dắt. Tại Atlanta, 2 trẻ vị thành niên được giải cứu với17 tên chăn dắt sa lưới.

Cuộc truy quét bắt đầu với việc lực lượng chức năng đặt vào tầm ngắm các điểm dừng chân của tài xế xe tải, các sòng bạc cũng như các website quảng cáo dịch vụ hẹn hò hay tháp tùng, FBI cho biết. Những kẻ bị bắt giữ sau đó sẽ giúp hé lộ một mạng lưới gái mại dâm lớn hơn, vượt ra ngoài biên giới một bang, khiến nó trở thành một vụ án liên bang.

Một trong số những nạn nhân được giải thoát đầu chiến dịch, có tên Alex cho biết em mới chỉ 15 tuổi khi bỏ nhà đi và bị biến thành gái mại dâm ở tuổi 16.

“Ban đầu nó thật đáng sợ, nhưng rồi dường như tôi trở nên chai sạn”, Alex kể về những ngày phải đứng đường. “Tôi mang theo một thái độ hoàn toàn khác, giống như một con người khác. Đó rõ ràng không phải là tôi. Tôi biết điều đó”.

Cuối cùng Alex đã liên lạc với FBI và sau đó giúp cơ quan chức năng bắt giữ 2 tay chăn dắt và giải cứu thêm nhiều trẻ vị thành niên khác.

Đặc vụ FBI Kurt Ormberg, người tham gia vụ án cho biết, hầu hết nạn nhân đều bị đẩy vào con đường này do trục trặc với gia đình.

“Những nạn nhân trẻ tuổi này nghĩ rằng họ không còn nơi nào khác để đi”, Ormberg cho biết.

Thanh Tùng
Theo AFP