1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gia đình con tin Mỹ khẩn cầu IS thả con trai

(Dân trí) - Bố mẹ của con tin Mỹ Peter Kassig đã thực hiện một video để gửi tới các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) nhằm kêu gọi nhóm này thể hiện lòng nhân từ và thả con trai họ. IS đã đe dọa hành quyết Kassig trong video mới nhất. <br><a href='http://dantri.com.vn/the-gioi/is-tung-video-chat-dau-con-tin-nguoi-anh-951585.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;  IS tung video chặt đầu con tin người Anh</b></a>

Ông bà Ed và Paula Kassig.
Ông bà Ed và Paula Kassig.
 
Gọi con trai bằng cái tên theo đạo Hồi mà anh này đang dùng, Abdul-Rahman Kassig, ông bà Ed và Paula Kassig cho hay họ tự hào về con trai và công việc từ thiện mà anh này đã làm.

Nói trước ống kính máy quay, ông Ed Kassig cho biết con trai ông đã thành lập một tổ chức cứu trợ để trợ giúp người Syria có tên gọi Trợ giúp và đối phó đặc biệt khẩn cấp (SERA).

"Tất cả người Hồi giáo khắp thế giới, trong đó có con trai chúng tôi Abdul-Rahman Kassig, đang kỷ niệm lễ tế sinh Eid al-Adha. Vì lòng nhân từ của Thánh Allah, chúng tôi khẩn cầu những người đang bắt giữ con trai chúng tôi hãy thể hiện lòng khoan dung và phóng thích nó", cha mẹ của Kassig nói.

Abdul-Rahman Kassig, 26 tuổi, bị bắt một năm trước khi đang trên đường tới Deir Ezzour ở phía đông Syria.
 
Kassig năm nay mới 26 tuổi.
Kassig năm nay mới 26 tuổi.

Cha mẹ của Kassig đưa ra video khẩn cầu IS sau khi nhóm phiến quân này công bố đoạn video chặt đầu nhân viên cứu trợ người Anh Alan Henning. Video đã kết thúc với lời đe dọa hành quyết Kassgi.

Đó là video như vậy do IS công bố. Cho tới nay, IS đã công khai sát hại 4 con tin phương Tây.

IS có thể đang bắt giữ nhiều con tin khác.

Hôm 3/10, cha của John Cantlie, một nhà báo Anh bị IS bắt giữ, cũng cầu xin IS thả con trai trong một đoạn video được tải lên mạng để gửi tới IS.

Liên quân do Mỹ đứng đầu hiện đang không kích các mục tiêu của IS tại Iraq và Syria.

IS tuyên bố việc hành quyết các con tin là nhằm trả thù cho các cuộc không kích của liên quân.


An Bình
Theo AFP