1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh chuyên theo dõi quân đội Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên vào tháng 6 để theo dõi các hoạt động quân sự của Mỹ.

Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh chuyên theo dõi quân đội Mỹ - 1

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Trong tuyên bố do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải hôm 30/5, ông Ri Pyong Chol, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, cho biết vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của Bình Nhưỡng sẽ được phóng trong tháng 6.

Ông Ri đã lên án các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ và Hàn Quốc, gọi đây là hành động công khai thể hiện "tham vọng xâm chiếm liều lĩnh".

Các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu các cuộc tập trận bắn đạn thật mô phỏng một "cuộc tấn công toàn diện" từ Triều Tiên vào tuần trước. Hai nước đồng minh tuyên bố, cuộc tập trận này nhằm thể hiện khả năng quân sự "áp đảo" của họ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Quan chức Triều Tiên cho biết cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc buộc Bình Nhưỡng phải có "biện pháp để thu thập thông tin về các hành động quân sự của đối phương theo thời gian thực".

"Chúng tôi sẽ xem xét toàn diện các mối đe dọa hiện tại và tương lai, đồng thời thực thi kỹ lưỡng hơn các hoạt động nhằm tăng cường khả năng răn đe xung đột toàn diện và thực tế", ông Ri nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Ri không nêu rõ ngày phóng vệ tinh cụ thể, nhưng Triều Tiên đã thông báo cho Nhật Bản về kế hoạch phóng từ ngày 31/5 đến ngày 11/6, khiến Tokyo phải đặt hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong tình trạng báo động.

Triều Tiên trước đó tuyên bố đã hoàn thành vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã phê chuẩn những bước chuẩn bị cuối cùng cho vụ phóng này. Đây được xem là nỗ lực của Triều Tiên trong việc tăng cường năng lực trinh sát và theo dõi thông tin tình báo. Vệ tinh này cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ chỉ điểm cho các máy bay không người lái của quân đội Triều Tiên trong trường hợp xung đột xảy ra.

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản sau đó đã ra tuyên bố, yêu cầu Triều Tiên dừng vụ phóng vệ tinh quân sự với lý do vụ phóng này sẽ vi phạm nhiều lệnh cấm vận quốc tế. Nhật Bản tuyên bố sẽ bắn hạ bất kỳ tên lửa nào đe dọa lãnh thổ nước này.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói rằng bất kỳ vụ phóng tên lửa nào của Triều Tiên đều vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cảnh báo bất kỳ vụ phóng nào của Triều Tiên, dù là phóng vệ tinh, đều ảnh hưởng đến sự an toàn của công dân Nhật Bản.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo bất kỳ vụ phóng nào của Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, bao gồm những tên lửa được sử dụng để đưa vệ tinh vào quỹ đạo, sẽ vi phạm nhiều nghị quyết của Liên hợp quốc.

Theo Yonhap