1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gadhafi bác tin tháo chạy sang Niger

(Dân trí) - Đại tá Gadhafi đã lên tiếng bác bỏ tin đồn nói rằng ông đã bỏ chạy sang Niger và thề sẽ tiếp tục chiến đấu để đánh bại NATO và phe nổi dậy Libya.

 
Gadhafi bác tin tháo chạy sang Niger - 1
Đại tá Gadhafi.

Ông Gadhafi cũng gọi tin đồn ông rời bỏ Libya “những lời dối trá và là một cuộc chiến tranh tâm lý”.

Những bình luận của ông Gadhafi được đưa ra trong một đoạn băng ghi âm kéo dài 5 phút, được phát sóng hôm nay trên kênh truyền hìnhAl-Rai TV có trụ sở tại Damascus (Syria), một đài ủng hộ Gadhafi.

Trong đoạn băng, một giọng nói được cho là của ông Gadhafi đã lên án các thông tin nói rằng ông đã bỏ chạy sang quốc gia láng giềng Niger, khẳng định ông vẫn ở Libya. Ông cũng gọi những thành viên phe đối lập, vốn lật đổ ông khỏi quyền lực, là “những kẻ tay sai, côn đồ và phản bội”, và hối thúc những người ủng hộ cầm vũ khí.

“Chúng ta sẵn sàng chiến đấu tại Tripoli và bất kỳ đâu. Hãy đứng lên để chống lại chúng. Tất cả những mầm bệnh, chuột bọ này, chúng không phải người Libya. Chúng đã bắt tay với NATO.

Gadhafi sẽ không rời bỏ đất của tổ tiên ông cha mình”, ông Gadhafi nói.

Ông Gadhafi còn tuyên bố các lực lượng của ông sẽ đánh bại NATO và Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) của phe nổi dậy.

Thông điệp hôm nay được đưa ra giữa lúc xuất hiện những tuyên bố mâu thuẫn về nơi ẩn náu của ông Gadhafi.

Đại tá Gadhafi, người đã nắm quyền tại Libya trong gần 42 năm, đã không xuất hiện trước công chúng vài tháng nay và chỉ tung ra các đoạn băng ghi âm, cố gắng tập hợp những người ủng hộ và đả kích phe đối lập.

Ông Gadhafi đã đi trú ẩn sau khi phe nổi dậy tràn vào Tripoli hôm 21/8. Các thành viên của phe nổi dậy hiện vẫn đang chiến đấu với những người trung thành với ông tại 3 thành trì của Gadhafi là Bani Walid, Sabha và Sirte.

Trước đó, Niger cho biết nước này đang cân nhắc về cách thức đối xử với ông Gadhafi nếu ông quyết định xin tị nạn tại nước này.

Niger sẽ quyết định về việc liệu sẽ chấp chận ông Gadhafi hay chuyển giao ông này cho Tòa án hình sự quốc tế (ICC), ngoại trưởng Niger tuyên bố.

Đã xuất hiện những tin đồn rằng ông Gadhafi có thể sẽ tới Niger sau khi các nhóm trung thành với ông chạy tới nước này trong những ngày gần đây.

NTC cũng đã đề nghị Niger không cho phép ông Gadhafi tị nạn.

Không ai biết hiện ông Gadhafi đang ở đâu. Hồi tuần trước, vợ con ông Gadhafi đã chạy sang quốc gia láng giềng Algeria.

Ninh Nhi
Theo AP