G7 cảnh báo trừng phạt Nga nếu từ chối lệnh ngừng bắn
(Dân trí) - Giới lãnh đạo của Nhóm G7 cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu từ chối đề xuất ngừng bắn ở Ukraine.

Cuộc họp của ngoại trưởng các nước G7 tại Charlevoix, Quebec ngày 13/3 (Ảnh: Reuters).
"Các thành viên G7 kêu gọi Nga phản hồi bằng cách đồng ý ngừng bắn dựa trên các điều khoản bình đẳng và thực hiện đầy đủ", hãng tin Reuters dẫn nội dung bản dự thảo tuyên bố cuối cùng của các quốc gia thành viên G7 (Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ), hôm 14/3 cho biết.
Các quan chức G7 cho biết bản dự thảo, được các nhà ngoại giao cấp cao chấp thuận, vẫn cần được các bộ trưởng "bật đèn xanh".
"Các bên nhấn mạnh rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải được tôn trọng, nhấn mạnh nhu cầu phải có các thỏa thuận an ninh mạnh mẽ và đáng tin cậy để đảm bảo rằng Ukraine có thể ngăn chặn và phòng thủ trước bất kỳ hành động tấn công nào được tái diễn", dự thảo tuyên bố cho biết.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố hôm 13/3 rằng, ông sẵn sàng tăng cường đáng kể các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu cần thiết để giải quyết cuộc chiến ở Ukraine.
Trả lời phỏng vấn CNBC, ông Bessent được hỏi về việc siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu Moscow không đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn.
"Nếu chúng ta đặt các biện pháp trừng phạt theo thang điểm từ 0 đến 10, tôi nghĩ rằng các biện pháp của chính quyền ông Biden đối với Nga có lẽ chỉ ở mức 3, và vào thời điểm sắp rời nhiệm sở, họ đã nâng lên mức 6. Tôi có thể nói rằng chúng tôi sẽ không ngần ngại đưa chúng lên mức 10", ông nói.
Ông Bessent nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo ông sẵn sàng gây áp lực đối với cả Kiev và Moscow nếu cần thiết.
"Đây là một phần trong chiến lược của Tổng thống Trump nhằm tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán thành công. Ông ấy sẵn sàng dùng áp lực tối đa đối với cả hai bên", Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói.
Ông Bessent cho biết ông không muốn tiết lộ chi tiết về kế hoạch trừng phạt của Mỹ đối với Nga vào thời điểm này.
Theo quan chức Mỹ, ông thất vọng với mức độ trừng phạt nhằm vào Nga dưới thời chính quyền ông Biden, vì họ chỉ đưa ra mức hạn chế tối thiểu do lo ngại về giá năng lượng trong nước.
Sau cuộc họp tại Jeddah, Ả rập Xê út, vào ngày 11/3, Ukraine đã đồng ý thực hiện ngay lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày trên toàn bộ các mặt trận nếu Nga có động thái tương tự.
Vào ngày 13/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông "đồng ý" với đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột, nhưng điều này cần phải "dẫn đến hòa bình lâu dài".
Tổng thống Putin đã bày tỏ sự ủng hộ đối với một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 30 ngày trong cuộc xung đột Ukraine, nhưng cũng nêu lên lo ngại về cách thực thi thỏa thuận này. Phát biểu hôm 13/3, ông Putin cảnh báo về những lỗ hổng tiềm tàng và bất lợi chiến lược mà Nga có thể đối mặt nếu chấp nhận tạm ngừng bắn.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông có đòn bẩy đối với Nga nhưng chưa muốn sử dụng vào thời điểm này.