1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Fernando Lugo - Từ mục sư đến vị trí Tổng thống Paraguay

(Dân trí) - Paraguay ngày hôm qua đã chào đón nhà lãnh đạo mới Fernando Lugo, 57 tuổi - một nhân vật cánh tả, người từng làm mục sư nổi tiếng với biệt danh “Mục sư của người nghèo”.

Lễ nhậm chức của Fernando Lugo đã đưa ông trở thành cựu mục sư đầu tiên trong thời kỳ hiện đại lãnh đạo quốc gia Mỹ Latinh này. Buổi lễ cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử 197 năm, đảng cầm quyền phải chấp nhận từ bỏ quyền lực sau khi thất cử.

Đảng Colorado đã cầm quyền từ năm 1947, bao gồm 35 năm dưới chế độ của Tướng Alfredo Stroessner - lâu hơn bất kỳ đảng nào trên thế giới.

Tân Tổng thống Lugo đã cam kết chấm dứt tình trạng tham nhũng nghiêm trọng ở nước này cũng như phân bổ lại đất đai cho người nghèo. Ông cũng tuyên bố vẫn duy trì lối sống giản dị - trong nhà riêng của ông chứ không phải tại dinh tổng thống.

Lugo đã thôi làm giám mục trước khi ra ứng cử tổng thống. Mặc dù Nhà thờ Thiên chúa giáo La Mã cực lực phản đối giới tăng lữ lên nắm quyền chính trị, nhưng Giáo hoàng Benedict vẫn đồng ý trao cho ông quyền khước từ chưa từng có tiền lệ mà không vi phạm luật lệ của nhà thờ.

Tài năng lãnh đạo của tân Tổng thống Lugo sẽ được thử thách bằng chính những khó khăn của đất nước nhỏ bé với 5,6 triệu dân này, trong đó có tới 40% là sống ở mức nghèo khổ; nhà nước này cũng có tiếng là hoạt động không hiệu quả và tham nhũng, mặc dù nền kinh tế nước này đã tăng trưởng 25% trong vòng 5 năm qua nhờ xuất khẩu đỗ tương.

Như vậy, Tân Tổng thống Lugo đã cùng gia nhập với hàng ngũ các nhà lãnh đạo cánh tả ở Mỹ Latinh, hiện dẫn đầu là Tổng thống Hugo Chávez của Venezuela, Tổng thống Evo Morales của Bolivia và Tổng thống Rafael Correa của Ecuador. Nhưng bạn bè mô tả ông là một người theo chủ nghĩa xã hội thực dụng, người tự vạch ra con đường đi cho riêng Paraguay. “Tôi là người ở trung tâm, giống như lỗ hổng của chiếc áo poncho”, ông nói.

Ông cũng tuyên bố rất hứng thú khi có mối quan hệ tốt đẹp với những nhà lãnh đạo cánh tả ôn hoà hơn như Tổng thống Luis Ina-cio Lula da Silva ở Brazil hay Michelle Bachelet ở Chile.

Lugo bắt đầu sự nghiệp là một giáo viên, trước khi được phong chức giám mục năm 1977. Ông bị buộc phải sống lưu vong dưới thời Stroessner.

Ông trở lại Paraguay sau khi chế độ này kết thúc năm 1989 và được bổ nhiệm là giám mục ở San Pedro, một trong những khu vực nghèo nhất của Paraguay. Ông xây dựng tiếng tăm bằng vai trò trung gian trong các cuộc xung đột đất đai, dẫn đầu đoàn người biểu tình yêu cầu đáp ứng những dịch vụ công cộng tốt hơn - vụ việc đã khiến 2 thống đốc bang tham nhũng phải từ chức. Năm 2005, ông đệ đơn xin thôi làm giám mục để theo đuổi những mục đích chính trị của mình.

Chiến dịch tranh cử của Lugo luôn được chú ý bởi phong cách nhún nhường, đi chân trần giữa cộng đồng người bản địa nghèo. Ông có kế hoạch tổ chức lễ nhậm chức không chính thức vào ngày hôm nay, 16/8, tại in San Pedro với sự tham dự của Tổng thống Venezuela, Tổng thống Bolivia và Tổng thống Ecuador.

Nguyễn Viết
Theo báo Mỹ