1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Được bồi thường 10.000 USD vì bị "nhầm" là đàn ông

Minh Phương

(Dân trí) - Một người chuyển giới ở Israel đã được bồi thường gần 10.000 USD sau khi đệ đơn kiện một người bán thuốc vì bị coi là đàn ông.

Được bồi thường 10.000 USD vì bị nhầm là đàn ông - 1

Một người trong cuộc diễu hành của người đồng tính ở Jerusalem (Ảnh minh họa: Reuters).

Truyền thông Israel tuần này đưa tin, trong vụ việc xảy ra vào năm 2018, một phụ nữ chuyển giới có tên Isabel đã đệ đơn kiện lên tòa án sau khi bị một người bán thuốc xưng hô và đối xử như với một nam giới mặc dù đã được đề nghị không hành động như vậy.

Khi đến nhà thuốc, Isabel mặc trang phục nữ giới và nói rõ rằng cô muốn được cử xử như một người phụ nữ. Tuy nhiên, người bán hàng từ chối công nhận vì quả quyết rằng giọng của cô là giọng nam.

Cuộc trò chuyện của họ đã bị ghi âm lại, Isabel sau đó đã đệ đơn kiện cùng băng ghi âm lên tòa án.

Tại tòa án, luật sư đại diện của Isabel nói rằng, sự khăng khăng của người bán thuốc đã cấu thành hành vi phỉ báng, phân biệt đối xử và quấy rối tình dục, vi phạm quyền tự quyết và tôn trọng của Isabel.

Căn cứ băng ghi âm do Isabel cung cấp, tòa án sau đó ra phán quyết rằng, nhân viên bán thuốc không chỉ phớt lờ đề nghị của cô mà còn ngầm xúc phạm cô.

Do vậy, chuỗi siêu thị Shufersal, đơn vị hiện sở hữu cơ sở bán thuốc, phải bồi thường cho Isabel 9.900 USD, bao gồm cả án phí.