1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức: Nghi phạm xả súng hô khẩu hiệu Hồi giáo khi nã đạn

(Dân trí) - Cảnh sát thành phố Munich, Đức xác nhận nghi phạm trong vụ xả súng làm 10 người thiệt mạng là một thanh niên Đức gốc Iran. Tên này mặc trang phục toàn màu đen và hô khẩu hiệu Hồi giáo trước khi nã đạn bừa bãi vào bất kỳ ai xung quanh.

Tại cuộc họp báo chính thức về vụ xả súng, người đứng đầu cảnh sát thành phố Munich Hubertus Andra xác nhận nghi phạm đã sử dụng một khẩu súng lục.

Tổng cộng có 10 người thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm, kẻ đã tự kết liễu đời mình. Có 21 người được đưa vào viện sau vụ xả súng, trong đó có 3 trường hợp nguy kịch, 13 người đang được chăm sóc.

Ông Andra cho biết nghi phạm là một người Đức gốc Iran, 18 tuổi, sống tại Munich được hơn 2 năm. Thi thể của y được tìm thấy cách hiện trường khoảng chừng 1km. Cảnh sát tin rằng tên này hành động một mình, cho dù ban đầu có thông tin cho biết cơ quan chức năng đang truy tìm 3 tay súng.

Nghi phạm mặc đồ đen, xả súng vào bất kỳ ai xung quanh tại một nhà hàng McDonald ở Munich. (Ảnh: DM)
Nghi phạm mặc đồ đen, xả súng vào bất kỳ ai xung quanh tại một nhà hàng McDonald ở Munich. (Ảnh: DM)

Trong khi gây án, nghi phạm đã hô khẩu hiệu Hồi giáo “Allahu Akbar” (Chúa trời vĩ đại), một nhân chứng cho biết.

Một phụ nữ có tên Loretta, cho biết bà đang ở trong hàng đồ ăn nhanh McDonald thì một kẻ cầm theo súng bước ra từ một nhà vệ sinh và nổ súng.

“Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe thấy âm thanh như tiếng báo động, rồi bùm, bùm, bùm. Hắn ta nổ súng vào trẻ em. Lũ trẻ đang ngồi đó ăn. Chúng không thể chạy”, bà Loretta nói.

Bà cho biết trước đó mình đã vào nhà vệ sinh cùng cậu con trai 8 tuổi, cùng thời điểm nghi phạm cũng vào nhà vệ sinh. Loretta khẳng định kẻ xả súng hô “Allahu Akbar”.

Hình ảnh nghi phạm được nhìn thấy trên nóc một khu đậu xe gần hiện trường. (Ảnh: Twitter)
Hình ảnh nghi phạm được nhìn thấy trên nóc một khu đậu xe gần hiện trường. (Ảnh: Twitter)

Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 18 giờ theo giờ địa phương, tức 23 giờ Việt Nam.

Trong một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, một nam giới tóc đen, mặc áo phông đen và quần jean, dường như đang dùng súng bắn những người xung quanh, bao gồm cả trẻ em bên ngoài nhà hàng McDonald, gần ga tàu điện ngầm Olympia-Einkaufszentrum.

Tên này được nhìn thấy giơ tay lên cao, để lộ rõ một khẩu súng ngắn. Tiếng súng có thể được nghe thấy rõ trong đoạn video, trong khi những người mua sắm bỏ chạy tứ tán.

Trong một đoạn video khác, một người tại hiện trường đã nhìn thấy và quát tháo về phía nghi phạm, yêu cầu tên này "bỏ súng xuống". Nghi phạm đáp lại "tôi là người Đức" và yêu cầu người đàn ông "im miệng lại". Sau đó là những tiếng súng.

Thanh Tùng

Theo Daily Mail