1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức lên phương án chuẩn bị cho chiến tranh

Thành Đạt

(Dân trí) - Chính phủ Đức đã hoàn tất các kế hoạch mới cho kịch bản chiến tranh, bao gồm khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc và triển khai quân NATO ở sườn phía đông.

Đức lên phương án chuẩn bị cho chiến tranh - 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tham quan Triển lãm hàng không ILA Berlin 2024 vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại Schoenefeld (Ảnh: Getty).

Kế hoạch quốc phòng mới của Đức đã được nội các của Thủ tướng Olaf Scholz phê duyệt hôm 5/6, thay thế các chỉ dẫn từ năm 1989.

"Do hành động gây hấn của Nga, chúng ta đang chứng kiến tình hình an ninh hoàn toàn thay đổi ở châu Âu", Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser tuyên bố.

Kế hoạch phòng thủ mới nêu rõ những chi tiết như chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc và buộc các nhà sản xuất chỉ sản xuất hàng hóa phục vụ chiến tranh. Nhiều vùng trên lãnh thổ Đức có thể được sơ tán, các ga tàu điện ngầm, bãi đỗ xe ngầm và các công trình ngầm khác sẽ được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời.

Những sửa đổi trong kế hoạch cũng phản ánh việc mở rộng về phía đông của NATO, điều này có thể đồng nghĩa với việc hỗ trợ các đồng minh ở các nước vùng Baltic.

"Đức không còn là quốc gia tiền tuyến mà phục vụ các lực lượng vũ trang đồng minh như một trung tâm của liên minh ở trung tâm châu Âu", nội các của Thủ tướng Đức nhận định.

Chính phủ được cho là có kế hoạch kiểm soát việc phân phối lương thực để đối phó với tình trạng thiếu hụt có thể xảy ra trong trường hợp chiến tranh bùng phát. Những biện pháp dự phòng bao gồm dự trữ lúa mì và các loại ngũ cốc khác ở những địa điểm bí mật và tạo ra một kho dự trữ gạo và đậu khẩn cấp. Nguồn dự trữ sẽ cung cấp cho người dân Đức một bữa ăn nóng mỗi ngày, hãng truyền thông Bild của Đức đưa tin.

Ngoài nghĩa vụ quân sự, công dân có thể bị buộc phải làm một số công việc dân sự nhất định, chẳng hạn điều dưỡng hoặc nướng bánh mì. Các bệnh viện sẽ phải chuẩn bị để tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết các kế hoạch mới phản ánh các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng. Ông nhấn mạnh: "Việc bảo vệ tổng thể nước Đức là nhiệm vụ mà tất cả chúng ta, các tổ chức nhà nước và dân sự, cũng như mỗi người chúng ta, phải đóng góp. Chúng ta cần một xã hội kiên cường có thể đối phó với những thách thức."

Ông Pistorius hôm 5/6 cảnh báo các nhà lập pháp Đức rằng nước này phải chuẩn bị "sẵn sàng cho chiến tranh" vào năm 2029. Ông cho rằng quân đội Đức cần được mở rộng, lý tưởng nhất là bằng cách yêu cầu "không hoàn toàn miễn trừ" nghĩa vụ quân sự.

Đức đã dừng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào năm 2011 và quân đội nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu trang thiết bị. Một báo cáo của quốc hội năm ngoái cho biết, với tốc độ phục hồi quân sự hiện nay, có thể phải mất nửa thế kỷ để củng cố lực lượng Đức.

Đức và các thành viên NATO khác tuyên bố khối này phải đối mặt với mối đe dọa từ Nga nếu Moscow chiếm ưu thế trong cuộc xung đột với Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp giao ban với các cơ quan truyền thông nước ngoài tại St. Petersburg tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các chính phủ phương Tây đang viện dẫn những lo ngại vô lý để giúp duy trì quyền bá chủ toàn cầu của họ.

Theo RT