1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm “Ngày thống nhất nước Đức”, Đại sứ Đức Jutta Frasch khẳng định, chính phủ Đức coi trọng quan hệ với Việt Nam và muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam trên trường quốc tế.

 

Đức coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam
Đại sứ Đức Jutta Frasch (bìa phải) tại cuộc họp báo kỷ niệm "Ngày thống nhất nước Đức" tại Hà Nội ngày 2/10.

Ngày 2/10, tại Hà Nội, Đại sứ quán Đức đã tổ chức kỷ niệm “Ngày thống nhất nước Đức” 3/10/1989, ngày bức tường chia cắt Đông Đức và Tây Đức sụp đổ.

 

Phát biểu tại sự kiện này, Đại sứ Jutta Frasch cho biết mối quan hệ với Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chính phủ mới sắp tới của Đức, sau cuộc bầu cử quốc hội liên bang vào ngày 22/9 vừa qua. Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã dẫn đầu trong cuộc bầu cử này. Ngoài ra, Đức cũng muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam trên trường quốc tế, ủng hộ Việt Nam tham gia ứng cử vào Hội đồng nhân quyền của Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2014-2016.

 

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức đã có nhiều bước phát triển sau 38 năm xác lập quan hệ ngoại giao. Tháng 10/2011, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Tuyên bố chung Hà Nội, nhất trí nâng tầm quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược, với 5 lĩnh vực hợp tác then chốt gồm hợp tác chính trị chiến lược; thương mại và đầu tư; tư pháp và pháp luật; phát triển và bảo vệ môi trường; giáo dục, khoa học, công nghệ, văn hóa, truyền thông và xã hội.

 

Năm 2012, Đức tiếp tục khẳng định vị trí là đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam trong khối EU, với trao đổi thương mại Việt-Đức đạt hơn 9 tỷ USD. Tổng xuất khẩu của Việt Nam sang Đức đạt 6,6 tỷ USD, tăng 27%. Đầu tư trực tiếp của Đức tại Việt Nam đạt mức hơn 1 tỉ Đô la Mỹ. Hơn 160 doanh nghiệp Đức đã có mặt tại Việt Nam. Việc “Ngôi nhà Đức”, nơi đặt trụ sở của các tổ chức Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, sớm được khởi công xây dựng là một dấu hiệu tích cực, sẽ là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác Việt-Đức.

 

Thương mại hai chiều trong 6 tháng đầu năm nay đạt mức 3,7 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Đức (gồm máy tính, các sản phẩm điện tử, sản phẩm giấy, điện thoại và linh kiện, sản phẩm may mặc…) trong sáu tháng đạt 2,35 tỷ, tăng 22,35% và chiếm 18% tổng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Trong khi đó, mặt hàng Việt Nam nhập từ Đức chủ yếu là máy máy móc và thiết bị, ô tô, và các sản phẩm hóa chất.

 

Tháng 7/2013 Chính phủ Đức đã khẳng định sẽ nỗ lực ủng hộ chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam, như sử dụng các năng lượng thân thiện với môi trường cũng như đẩy mạnh công tác bảo vệ bờ biển và đa dạng sinh học. Tháng 7/2013 tiếng Đức đã trở thành môn ngoại ngữ chính thức tại Việt Nam và hai bên đã quyết định hỗ trợ việc giảng dạy tiếng Đức. Hiện nay khoảng 4.200 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đức.
 
Đức coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam


Nhân kỷ niệm “Ngày thống nhất nước Đức”, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đã tổ chức triển lãm “Những thế giới cuộc sống” trên tường rào bao quanh khu vực Đại sứ quán trên phố Trần Phú. Triển lãm khắc họa những thế giới mà trong đó các cá nhân sống trong những cộng đồng lớn. Triển lãm đề cập đến tính đa dạng và khắc họa những điểm tương đồng, cũng như những sự khác biệt của cuộc sống đường phố ở Hà Nội cũng như ở Đức.

 

 

PV