1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức có nguy cơ đối mặt "bão" Covid-19 nghiêm trọng chưa từng có

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà khoa học hàng đầu của Đức cảnh báo viễn cảnh chết chóc vì Covid-19 nếu làn sóng dịch bệnh thứ tư không được kiểm soát tại nước này.

Đức có nguy cơ đối mặt bão Covid-19 nghiêm trọng chưa từng có - 1

Bệnh nhân Covid-19 được chuyển đến một bệnh viện ở Leipzig, Đức (Ảnh: AFP).

Số ca mắc Covid-19 đã tăng vọt tại Đức trong những tuần qua. Quốc gia châu Âu hôm 10/11 đã ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm cao nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, với gần 40.000 ca nhiễm mỗi ngày.

"Chúng ta phải hành động ngay bây giờ", Christian Drosten, người mô tả tình hình dịch bệnh tại Đức hiện nay là tình huống thực sự khẩn cấp, cho biết.

Christian Drosten, một trong những nhà virus học hàng đầu của Đức, cảnh báo nước này sẽ có thêm 100.000 người chết vì Covid-19 nếu các biện pháp không được triển khai để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh thứ 4.

Đức cho đến nay ghi nhận hơn 5 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 97.500 ca tử vong.

Các bác sĩ tại phòng điều trị đặc biệt dành cho bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đại học Leipzig cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ tư có thể là đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất tại Đức.

Một phụ nữ khoảng 20 tuổi là bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện. Cô vừa sinh con, đứa bé vẫn ổn, nhưng các nhân viên y tế nói rằng họ không biết liệu cô ấy có thể sống hay không.

Bang Sachsen có tỷ lệ lây nhiễm trong 7 ngày cao nhất ở Đức với 459 ca mắc Covid-19 trên 100.000 người, trong khi tỷ lệ này trên toàn quốc là 232. Đây cũng là bang có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất, khi chỉ có 57% dân số đã được tiêm chủng.

Có 18 bệnh nhân trong phòng điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Đại học Leipzig, nhưng chỉ có 4 người đã được tiêm chủng.

"Rất khó để các nhân viên y tế có động lực điều trị cho các bệnh nhân trong đợt dịch thứ tư này. Một bộ phận lớn người dân vẫn đánh giá thấp việc tiêm chủng", giáo sư Sebastian Stehr, người đứng đầu bộ phận điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện, cho biết.

Theo giáo sư Sehr, hiện phần lớn người dân đều nhận thức được nguy cơ lây nhiễm từ những người mắc Covid-19. "Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thấy rất nhiều bệnh nhân chưa được tiêm chủng", ông Sehr cho biết.

Bộ trưởng Y tế Đức cho rằng, chính những người không tiêm vaccine là nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng cao, thậm chí mô tả tình hình hiện nay là "đại dịch của những người chưa được tiêm chủng".

Đầu tuần này, bang Sachsen đã cấm những người chưa được tiêm chủng đến các quán bar, nhà hàng, các sự kiện công cộng, các cơ sở thể thao và giải trí. Một số bang khác dự kiến cũng sẽ áp dụng quy định này.

Những người phản đối vaccine ở Đức tỏ ra giận dữ. Hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình vào cuối tuần trước ở Leipzig.

16 triệu người Đức trên 12 tuổi chưa được tiêm chủng đầy đủ. Chính phủ Đức thừa nhận khó có thể thuyết phục được những người phản đối vaccine, trong khi các chính trị gia lo ngại chia rẽ xã hội có thể ngày càng sâu sắc.

Điều khiến nhiều người Đức lo ngại bây giờ là một đợt phong tỏa tiếp theo.

Quán bar của Nadine Herzog ở Leipzig gần như là quán cuối cùng còn tồn tại. Herzog cho biết, từ trước khi chính quyền yêu cầu, cô và người đồng sở hữu đã cấm những khách hàng chưa tiêm vaccine không vào quán.

Herzog nói rằng công việc kinh doanh của cô "đang chết dần chết mòn" vì những người không chịu tiêm vaccine. "Tôi rất tức giận", Herzog nói với BBC.

Vào đầu tuần, một hàng dài người đã tập trung bên ngoài một trung tâm vaccine ở Leipzig. Đây là bằng chứng cho thấy một số người Đức có thể đã thay đổi ý định.

Trong khi đó, Đức cũng đang đẩy mạnh tiêm mũi vaccine tăng cường trong bối cảnh có nhiều lo ngại về khả năng miễn dịch ngày càng suy yếu của những người đã được tiêm chủng.