1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động thái bất thường của Triều Tiên sau khi hủy thỏa thuận với Hàn Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Các binh sĩ Triều Tiên tại Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc Khu phi quân sự (DMZ) đã mang theo súng trở lại sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự với Hàn Quốc.

Động thái bất thường của Triều Tiên sau khi hủy thỏa thuận với Hàn Quốc - 1

Binh sĩ Triều Tiên tại Khu phi quân sự liên Triều (Ảnh: Reuters).

Theo những bức ảnh do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố hôm 27/11, các binh sĩ Triều Tiên tại trạm gác ở Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều đã mang theo súng và đứng gác vào ban đêm bên trong DMZ.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Triều Tiên để thực hiện các bước cần thiết.

"Cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đã theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Triều Tiên, đồng thời cân nhắc các biện pháp tương xứng", người phát ngôn của JCS, Đại tá Lee Sung-jun, nói trong cuộc họp báo.

Việc trang bị vũ khí cho binh sĩ ở JSA là động thái mới nhất trong một loạt động thái của Triều Tiên sau khi tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự với Hàn Quốc. Ngoài ra, Triều Tiên còn khôi phục các trạm gác và triển khai vũ khí hạng nặng dọc biên giới với Hàn Quốc.

Hàn Quốc và Triều Tiên đã đồng ý rút vũ khí tại JSA theo thỏa thuận quân sự trước đây, tuy nhiên các quân nhân Triều Tiên trong khu vực đã bắt đầu mang theo súng vào cuối tuần trước. Trong khi đó, lực lượng Hàn Quốc được cho là vẫn không có vũ khí.

Triều Tiên hôm 23/11 tuyên bố sẽ nối lại tất cả các biện pháp quân sự bị tạm dừng theo thỏa thuận năm 2018, nhằm đáp trả việc Seoul đình chỉ một phần hiệp định sau khi Bình Nhưỡng phóng vệ tinh do thám.

Hiệp ước Bắc - Nam được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh năm 2018 giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae In, bao gồm vùng cấm bay và lệnh cấm tập trận bắn đạn thật gần biên giới.

Ngoài ra, Hàn Quốc và Triều Tiên mỗi bên cũng phá hủy 10 trong số 11 trạm gác ở DMZ nhằm giảm căng thẳng và ngăn chặn các cuộc đụng độ ngoài ý muốn, chỉ để lại một trạm có giá trị lịch sử hoặc giá trị khác.

Theo Yonhap