1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Động đất tại Nhật gây rò rỉ hạt nhân

(Dân trí) - <a href="http://www11.dantri.com.vn/Thegioi/2007/7/187802.vip">Trận động đất </a> mạnh 6,8 độ ritcher xảy ra ở vùng bờ biển tây bắc Nhật Bản sáng ngày hôm qua đã làm đổ nhào nhiều thùng chứa rác thải hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân có sản lượng lớn nhất thế giới hiện nay. Trước đó, các nhà chức trách cho biết trận động đất cũng khiến nước phóng xạ của lò phản ứng hạt nhân bị loang ra biển.

Mãi đến cuối ngày hôm qua các nhà chức trách mới thông báo, trận động đất đã khiến nước chứa phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới xét về sản lượng điện, loang ra biển. Tuy nhiên các quan chức nước này khẳng định vụ rò rỉ không gây nguy hiểm đối với môi trường.

 

Hôm nay, quan chức Nhật lại cho biết động đất còn làm đổ nhào khoảng 100 thùng chứa rác thải hạt nhân nồng độ thấp. Mãi một ngày sau người ta mới phát hiện ra, một số đã bị tung nắp, Masahide Ichikawa, một quan chức thuộc chính quyền địa phương ở Niigata cho hay.

 

Tổng công ty điện lực Tokyo, công ty điều hành nhà máy điện hiện vẫn đang cố gắng xác định xem có chất nguy hiểm nào bị đổ ra hay không. Còn người phát ngôn của nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa khẳng định các thùng chứa rác thải hạt nhân nồng độ thấp đã bị lật ngược, song ông không cho biết chi tiết thêm. “Chúng tôi hiện đang điều tra tình hình và dự định sẽ đối phó với nó một cách tốt nhất có thể”.

 

Theo một người phát ngôn khác, “tại thời điểm này, những gì xảy ra ở nhà máy, không có tác động nguy hiểm nào đến môi trường cũng như sức khỏe của con người”.

 

Ngoài ra, ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 900 người khác bị thương khi hàng trăm ngôi nhà gỗ bị sụp đổ. Trận động đất cũng tạo ra nhiều vết nứt rộng tới gần 1m trên mặt đất. Các con đường cao tốc, cầu cống cũng bị hư hại nặng nề, khiến các nhân viên cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong việc vận chuyển đồ tiếp tế tới khu vực gặp nạn.

 

Động đất tại Nhật gây rò rỉ hạt nhân - 1

Hàng trăm ngôi nhà gỗ ở Kashiwazaki bị đánh sập.

Gần 13.000 người đã phải đổ về các trung tâm sơ tán do lo sợ xảy ra lở đất và dư chấn. Cơ quan dự báo thời tiết Nhật cảnh báo sau động đất sẽ có mưa to, lũ lụt và sấm chớp. Hàng chục ngàn người hiện đang phải sống trong cảnh không có nước và điện sinh hoạt.

 

Tại Kashiwazaki, thành phố bị thiệt hại nặng nhất ở quận Niigata, nhiều ngôi nhà cổ đã bị đánh sập. Các nhà chức trách sáng nay cho biết tổng cộng 342 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và 469 ngôi nhà khác bị hư hại. Khu vực sau đó cũng phải hứng chịu nhiều cơn dư chấn khác nữa, nhưng hiện vẫn chưa có thông báo gì về con số thương vong và thiệt hại thêm.

 

Động đất tại Nhật gây rò rỉ hạt nhân - 2

Người gặp nạn phải sơ tán đến sân vận động.

Gần nửa đêm qua, Cơ quan khí tượng Nhật cho biết một trận động đất 6,6 độ khác đã xảy ra ở vùng bờ biển phía tây, rung chuyển cả một vùng rộng lớn của Nhật. Tuy nhiên trận động đất này không có liên quan gì đến trận động đất tại Niigata ở phía bắc và cũng chưa có thông báo gì về thiệt hại.

 

Trận động đất tại Niigata gây ra hỏa hoạn ở một máy biến thế điện và gây rò rỉ nước phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới.

 

Vụ rò rỉ không được thông báo cho mãi tới tận tối qua, nhiều giờ sau khi xảy ra động đất. Vụ việc dấy lên lo ngại về mức độ an toàn ở 55 lò phản ứng hạt nhân của Nhật. Những lò phản ứng này cung cấp 33% lượng điện năng trên toàn nước Nhật. Trong nhiều năm qua cũng có vô số vụ tai nạn xảy ra.

 

Động đất tại Nhật gây rò rỉ hạt nhân - 3

Khói đen phát ra từ trạm biến thế của nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa

Khoảng hơn 1.000 lít nước phóng xạ (nồng độ thấp) có vẻ như bị tràn từ một bình chứa ở một  trong 7 lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân và chảy vào một đường ống đổ ra biển, Jun Oshima, giám đốc Tổng công ty điện lực Tokyo cho biết.

 

Giới chức Nhật cho biết hiện chưa có “thay đổi lớn nào” trong nước biển gần nhà máy nằm cách tây bắc Tokyo hơn 250km này. “Mức độ phóng xạ chỉ bằng 1 phần tỷ so với mức độ giới hạn cho phép”, Oshima cho biết.

 

Eliot Brenner, người phát ngôn của Ủy ban điều tiết hạt nhân Mỹ tại Washington cho biết, Ủy ban đã thông báo với chính phủ Nhật sẽ sẵn sàng hỗ trợ nếu được yêu cầu.

 

Tuy ông Brenner không đưa thông tin chi tiết về vụ việc, nhưng một quan chức hạt nhân giấu tên của Mỹ cho biết vụ cháy trạm biến thế cùng việc rò rỉ phóng xạ xảy ra trong hệ thống có liên quan đến các lò phản ứng khác.

 

Động đất tại Nhật gây rò rỉ hạt nhân - 4

Một con đường cao tốc ở Nagaoka bị "quần nát".

Thủ tướng Abe đã phải bỏ dở chiến dịch tranh cử ở miền nam Nhật vội vã đến vùng bị ảnh hưởng. “Nhiều người nói với tôi rằng họ muốn trở lại cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt”, ông Abe nói với các phóng viên tại Kashiwazaki. “Chính phủ sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ họ”.

 

Nhật nằm trên 4 bình địa kiến tạo của trái đất và là một trong những nước thường xuyên phải hứng động đất nhiều nhất thế giới.

 

Động đất tại Nhật gây rò rỉ hạt nhân - 5

Thủ tướng Abe động viên người bị nạn trong một trung tâm sơ tán dựng tạm ở thành phố Kashiwazaki quận Niigata.

Tháng 10/2004, một trận động đất mạnh 6,8 độ cũng làm rung chuyển Niigata, khiến 40 người thiệt mạng và phá hủy hơn 6.000 ngôi nhà. Đây là trận động đất tồi tệ nhất mà Nhật phải hứng chịu kể từ năm 1995, khi trận động đất 7,2 độ đã giết chết 6.433 người ở thành phố Kobe, miền tây Nhật.

 

Trận động đất khủng khiếp nhất xảy ra ở Tokyo là vào năm 1923, khiến 142.000 người chết. Các chuyên gia dự báo thủ đô Nhật chắc chắn (đến 90%) sẽ phải hứng chịu một trận động đất tồi tệ trong vòng 50 năm nữa.

 

Trang Thu

Theo AP