1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Donald Trump loại thêm một đối thủ khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng

(Dân trí) - Ứng viên Cộng hòa Marco Rubio ngày 15/3 chính thức tuyên bố ngừng chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ sau khi thất bại thê thảm trong ngày “Siêu thứ Ba” lần hai này.

Ứng viên Marco Rubio ngừng tranh cử tổng thống Mỹ. (Ảnh: AP)
Ứng viên Marco Rubio ngừng tranh cử tổng thống Mỹ. (Ảnh: AP)

Quyết định ngừng tranh cử của Thượng nghị sỹ Marco Rubio đưa ra sau khi ông thậm chí thua đậm trong cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra tại bang quê nhà Florida. Tại Florida, ông chỉ giành được tỷ lệ ủng hộ là 27%, trong khi tại các bang Ohio, Missouri, North Carolina và Illinois, tỷ lệ ủng hộ ông đều không vượt quá 10%. Kết thúc chiến dịch tranh cử, ông Rubio cũng mới chỉ nhận được 167 lá phiếu ủng hộ từ đại biểu, thua xa con số 619 phiếu của đối thủ Donald Trump.

Phát biểu tại buổi vận động tranh cử cuối cùng vào tối 15/3 tại Miami, ông Rubio nói: “Nước Mỹ đang ở tâm của một trận bão chính trị thực sự và chúng ta lẽ ra đã nhìn thấy trước điều này. Mặc dù chúng tôi đang đứng ở bên lẽ phải, nhưng năm nay chúng tôi sẽ không phải là bên chiến thắng”.

Ông Rubio cũng từ chối ủng hộ bất cứ đối thủ nào còn lại trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng mặc dù trong một cuộc tranh luận gần đây ông tuyên bố sẽ ủng hộ ứng viên cuối cùng của đảng Cộng hòa, bất kể đó là Trump.

Quyết định rút lui của ông Rubio sẽ tạo điều kiện cho Donald Trump tiến gần hơn tới cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới bởi lẽ bầu cử sơ bộ trong ngày “Siêu thứ Ba” lần hai này được xem là cơ hội cuối cùng để các đối thủ ngăn chặn Trump trước thềm đại hội đảng vào tháng 7.

Cuộc chạy đua tranh cử của đảng Cộng hòa gần đây liên tiếp chứng kiến các cuộc rút lui của ứng viên. Và gần đây nhất, các ứng viên gồm có Chris Christie, Jeb Bush, Ben Carson đã tuyên bố bỏ cuộc, trong đó, ông Carson và Christie tuyên bố ủng hộ Trump. Như vậy, hiện cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của đảng Cộng hòa chỉ còn là cuộc đua “Tam mã” với 3 ứng viên còn lại là Donald Trump, Ted Cruz và John Kasich.

Trong khi đó, ở phía đảng Dân chủ, cuộc chạy đua song mã giữa ứng viên Hillary Clinton va Bernie Sanders. Ba Hillary liên tiếp giành chiến thắng áp đảo so với ông Sanders. Trong ngày “Siêu thứ Ba” lần hai diễn ra hôm qua, kết quả sơ bộ cho thấy, bà Hillary giành chiến thắng ở 4 trong tổng số 5 bang, gồm Ohio, Florida, North Carolina và Illinois.

Minh Phương

Tổng hợp