1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dồn dập tín hiệu tích cực về Omicron

Minh Phương

(Dân trí) - Những dữ liệu ban đầu từ nhiều nguồn khác nhau cho thấy Omicron có thể không đáng lo ngại như suy nghĩ ban đầu. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn cảnh báo thận trọng do chưa có đầy đủ dữ liệu.

Dồn dập tín hiệu tích cực về Omicron - 1

Nam Phi là quốc gia đầu tiên cảnh báo về sự xuất hiện của Omicron (Ảnh: Reuters).

Dữ liệu ban đầu từ các bệnh viện châu Phi cho thấy, mặc dù số ca Covid-19 ở nước này đang tăng nhanh, nhưng phần lớn bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hơn so với ở các làn sóng lây nhiễm trước.

Richard Friedland, đại diện Netcare - bệnh viện tư nhân lớn nhất ở Nam Phi - dẫn dữ liệu từ các cơ sở của đơn vị này cho biết: "Nhiều bệnh nhân tại các cơ sở của chúng tôi ở tâm dịch Gauteng có triệu chứng nhẹ hơn nhiều so với các bệnh nhân trong 3 làn sóng bùng phát đầu".

Ông cho biết thêm: "Khoảng 90% bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện của chúng tôi không cần thở máy. Nếu xu hướng này tiếp diễn, làn sóng thứ 4 có thể ứng phó dễ dàng hơn". Đại diện của Netcare cho hay, trong các làn sóng trước, tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 phải điều trị tích cực trong hệ thống bệnh viện của họ lên tới 26%.

Tiến sĩ Fareed Abdullah thuộc Hội đồng nghiên cứu Y tế Nam Phi cũng cho biết, nhiều bệnh nhân Covid-19 ở tâm dịch Gauteng cũng chỉ có triệu chứng nhẹ. "Điểm đáng chú ý mà chúng tôi theo dõi hai tuần qua đó là phần lớn bệnh nhân Covid-19 không cần thở oxy. Bệnh nhân chỉ được phát hiện mắc Covid-19 khi nhập viện vì lý do khác như phẫu thuật hay lý do sản khoa", ông Abdullah nói.

Ông Abdullah lấy dẫn chứng tại một khoa điều trị tích cực ở khu vực Tshwane, nơi phát hiện những ca nhiễm Omicron đầu tiên ở Nam Phi, cho thấy trong số 42 bệnh nhân điều trị hôm 2/12, thì có tới 70% bệnh nhân không cần thở oxy, không có triệu chứng đáng kể nào về hô hấp. Ngoài ra, ông cho biết, thời gian lưu lại khoa điều trị tích cực của bệnh nhân Covid-19 ở Nam Phi hai tuần qua trung bình chỉ khoảng 2,8 ngày, thấp hơn nhiều so với 8,5 ngày cách đây hơn một năm.

Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến chủng Omicron đang lây lan mạnh ở châu Phi, nhưng có nhiều dấu hiệu tích cực khi các dữ liệu sơ bộ cho thấy số ca nhập viện ở Nam Phi tương đối thấp. Theo các dữ liệu này, số ca phải điều trị tích cực ở Nam Phi từ ngày 14/11 đến 4/12 chỉ chiếm khoảng 6,3%, nghĩa là thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nhập viện điều trị tích cực ở các làn sóng trước.

Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) hôm qua cũng cho biết, các ca nhiễm biến chủng Omicron đến nay dường như hầu hết là thể nhẹ. Ông Marco Cavaleri, người phụ trách chiến lược vaccine và các mối đe dọa sinh học của EMA, cho biết: "Các ca nhiễm dường như chỉ có triệu chứng nhẹ, nhưng chúng ta vẫn cần thu thập thêm bằng chứng để xác định liệu số ca nặng do nhiễm Omicron có khác số ca nặng khi nhiễm các biến chủng khác không".

Các chuyên gia Nam Phi và quốc tế cũng cho rằng còn quá sớm để khẳng định Omicron chỉ gây triệu chứng nhẹ vì hiện tại chưa có đầy đủ dữ liệu, hơn nữa, bệnh nhân ở châu Phi chủ yếu là người trẻ tuổi, do vậy vẫn cần theo dõi thêm về tác động của Omicron đến những người cao tuổi và các nhóm nguy cơ cao khác.