1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đội tàu Trung Quốc ra khơi tập trận chung với Mỹ

(Dân trí) - 3 tàu của Trung Quốc ngày 20/8 đã rời cảng Thanh Đảo, đông tiến tới cuộc tập trận chung hiếm có với hải quân Mỹ, khi Bắc Kinh tăng cường củng cố mối quan hệ quân sự với Washington trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ khu vực vẫn chưa thể hạ nhiệt.

 

Các tàu này dự kiến sẽ tham gia vào cuộc tập trận tìm kiếm và cứu hộ với hải quân Mỹ ở ngoài khơi Hawaii. Sau đó, các tàu sẽ tiếp tục tới Úc và New Zealand để tham gia các cuộc tập trận tương tự.

 

Cuộc tập trận hải quân được thực hiện dựa trên cam kết kiến tạo mối quan hệ mật thiết hơn giữa Mỹ-Trung của Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 ở California. Theo tờ Nhật báo quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trích lời phó tư lệnh hải quân Xu Hongmeng, cuộc tập trận có “sứ mệnh quan trọng” là nhằm củng cố mối quan hệ quân sự giữa hai nước.

 

Từ trước tới nay, có rất ít cuộc tập trận chung trên biển giữa hải quân Mỹ-Trung và cuộc tập trận vào tuần này là cuộc tập trận đầu tiên kể từ cuộc tập trận chung chống cướp biển chưa từng có tiền lệ vào năm ngoái ở ngoài khơi Somalia.

 

Nhóm tàu rời đi vào thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đang công du Mỹ và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Chuck Hagel về mở rộng hợp tác quân sự giữa hai nước. Sau cuộc hội đàm với ông Thường Vạn Toàn, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho hay ông sẽ công du Trung Quốc vào năm tới và đây là chuyến công du đầu tiên của ông với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

 

Quân đội Mỹ và Trung Quốc cũng trao đổi sỹ quan tham gia học tập và có các cuộc đàm phán về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Năm 2014, hải quân Trung Quốc sẽ lần đầu tiên tham gia vào một cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn, được biết đến với tên gọi Vành đai Thái Bình Dương.

 

Mở rộng mối quan hệ quân sự là một phần trong nỗ lực xây dựng lòng tin giữa hai nước, thậm chí ngay cả khi Bắc Kinh tiếp tục bày tỏ nghi ngờ về chiến lược “trục xoay” sang châu Á của Washington. Theo chiến lược này, phần lớn tàu hải quân Mỹ sẽ được điều chuyển tới khu vực Thái Bình Dương và Mỹ tăng cường mở rộng hợp tác với các đồng minh trong khu vực như Úc, Philippines. Trung Quốc coi động thái này là nhằm đối trọng với đội quân ngày càng được mở rộng của mình và kiềm tỏa ảnh hưởng về kinh tế và chính trị ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.

 

Hạm đội tàu hải quân Trung Quốc tham gia sứ mệnh lần này có một tàu tiếp tế, một tàu khu trục nhỏ và tàu khu trục có tên lửa dẫn đường Thanh Đảo. Ngoài ra, còn có một trực thăng và 689 binh sỹ và thủy thủ.
 
Vũ Quý

Tàu tiếp tế Hongzehu của Hải quân Trung Quốc, một trong những tàu tham gia vào cuộc tập trận với hải quân Mỹ tại cảng Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc ngày 20/8.

Vũ Quý

Tàu khu trục Thanh Đảo tại cảng Thanh Đảo trước khi rời cảng vào ngày 20/8.

Vũ Quý

Các chỉ huy của hạm đội tham gia cuộc tập trận với Mỹ.

Vũ Quý

Đội quân nhạc biểu diễn tiễn đội tàu Trung Quốc tại cảng Thanh Đảo ngày 20/8.
 

Vũ Quý
Chiếc trực thăng tham gia vào cuộc tập trận.

Vũ Quý


Tàu khu trục nhỏ Linyi,
 một trong những tàu tham gia vào cuộc tập trận với hải quân Mỹ.

Vũ Quý

Tổng hợp