1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đội phóng tên lửa đạn đạo Không lực Mỹ ngủ quên

(Dân trí) - Ba thành viên trong đội phóng tên lửa đạn đạo ở North Dakota, Mỹ, vào tháng này đã ngủ gật trong khi đang nắm giữ các thiết bị mã phóng tối mật. Vụ việc đã khiến các chuyên gia quân sự và cơ quan an ninh quốc gia Mỹ lập tức tiến hành điều tra.

Vụ việc xảy ra vào ngày 12/7 vừa qua, liên quan đến đội phóng tên lửa của Căn cứ không quân Minot. Nó cũng xảy ra sau hàng loạt các vụ mắc sai lầm nghiêm trọng của Không lực Hoa Kỳ khiến cơ quan này đang nằm dưới sự theo dõi, kiểm tra gắt gao của chính phủ. Tuy nhiên, rất may điều tra cho thấy các mật mã phóng tên lửa đó đã lỗi thời và vẫn được đảm bảo an toàn.

 

Được biết ba thành viên trong đội phóng trên đã ngủ quên khi đang làm việc ở một cơ sở cảnh báo tên lửa nằm cách Minot hơn 100km. Cơ sở này gồm khu nghỉ dành cho các thành viên nằm bên trên trung tâm điều khiển dưới lòng đất. Tại trung tâm điều khiển dưới lòng đất này có chìa khóa có thể kích hoạt các tên lửa đạn đạo. Trong khi đợi để trở về căn cứ ở Minot họ “đã ngủ quên mất”. Hiện chưa rõ họ đã ngủ trong bao lâu.

 

“Chúng tôi buộc phải tiến hành điều tra”, Đại tá Không lực Hoa Kỳ North Dakota, người phát ngôn của Căn cứ không quân Peterson tại Colorado Springs, Colorado cho biết. “Chúng tôi xác định là không có tổn thất gì”.

 

Tháng trước, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates đã tuyên bố kế hoạch cải tổ lại ban lãnh đạo Không lực Hoa Kỳ, và buộc họ phải chịu trách nhiệm cho hàng loạt vụ bê bối liên quan đến hạt nhân bị phanh phui gần đây.

 

Khi đó, Bộ trưởng Gates cho biết quyết định sa thải Thư ký và Tham mưu trưởng Không lực Mỹ chủ yếu là do vụ gửi nhầm cho Đài Loan các thiết bị ngòi nổ của đầu đạn hạt nhân tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, quyết định của ông cũng xuất phát từ vụ việc hồi tháng 8 năm ngoái, khi một chiếc B-52 đã mang nhầm 6 đầu đạn hạt nhân bay trên bầu trời nước Mỹ.

 

Hiện chưa có ai bị kỷ luật trong vụ việc mới nhất liên quan đến việc đội phóng tên lửa ngủ gật ở Minot. Các quan chức chỉ huy ở Minot đang tiếp tục điều tra để đưa ra quyết định cuối cùng.

 

Theo các quan chức Không lực Mỹ, đội phóng tên lửa ở Minot sở hữu những thiết bị mã không còn sử dụng được nữa và các tên lửa đã được lắp đặt các mã mới.

 

Phan Anh

Theo AP