1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đội ngũ truyền thông chưa từng có tiền lệ của ông Biden

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ông Joe Biden dự kiến sẽ bổ nhiệm một đội ngũ truyền thông chưa từng có tiền lệ, gồm toàn nữ giới, nếu ông nhậm chức tổng thống Mỹ vào đầu năm sau.

Đội ngũ truyền thông chưa từng có tiền lệ của ông Biden - 1

Đội ngũ truyền thông gồm toàn nữ giới của ông Biden (Ảnh: Twitter/Joe Biden)

Reuters đưa tin, ông Biden ngày 29/11 đã chọn các cố vấn và quan chức chiến dịch tranh cử chủ chốt để lãnh đạo đội ngũ truyền thông gồm toàn nữ giới. 

Ông Biden chọn cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời ông Barack Obama, bà Jen Psaki, cho vị trí thư ký báo chí Nhà Trắng và phát ngôn viên chiến dịch tranh cử Kate Bedingfield trở thành giám đốc truyền thông.

Cố vấn cao cấp cho liên danh danh cử của ông Biden và "phó tướng" Kamala Harris, bà Symone Sanders, sẽ trở thành phát ngôn viên trưởng của bà Harris trong chính quyền mới. Trong khi đó, cựu thư ký báo chí của ông Biden khi ông còn làm phó tổng thống là Elizabeth Alexander được chọn làm giám đốc truyền thông cho bà Jill Biden, phu nhân của ông Biden.

"Tôi tự hào công bố đội truyền thông cấp cao đầu tiên của Nhà Trắng gồm toàn bộ là phụ nữ. Những quan chức dày dạn kinh nghiệm, có năng lực này sẽ mang lại những góc nhìn đa dạng cho công việc của họ và cùng cam kết xây dựng đất nước tốt đẹp hơn", ông Biden nói.

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ các vị trí truyền thông hàng đầu ở Nhà Trắng đều là phụ nữ.

Các cố vấn, cựu cố vấn cấp cao của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi là Karine Jean Pierre và Ashley Etienne sẽ lần lượt trở thành phó thư ký báo chí và giám đốc truyền thông của bà Harris. Trong khi đó, Pili Tobar, cựu Giám đốc Truyền thông gốc Tây Ban Nha của Lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer, sẽ giữ chức phó giám đốc truyền thông của bà Harris.

Trên Twitter, bà Psaki cho biết đội truyền thông mà ông Biden và bà Harris chọn là "đội ngũ đa dạng nhất trong lịch sử và gồm 6 bà mẹ có con nhỏ".

Hiện ông Biden đã được giới truyền thông gọi là "Tổng thống đắc cử" và đội ngũ của ông đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực. Ông cũng đang trong quá trình lựa chọn các thành viên nội các để chuẩn bị cho việc tiếp quản Nhà Trắng vào đầu năm tới.

Tuy nhiên, đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện vẫn chưa chấp nhận thua cuộc và tuyên bố sẽ theo đuổi cuộc chiến pháp lý để đảo ngược tình thế.