1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đối mặt 20 năm tù vì gây rối trên máy bay Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một người đàn ông Ireland trên chuyến bay của hãng Delta (Mỹ) đang đối mặt với 20 năm tù vì hành vi gây rối trên máy bay, bao gồm tụt quần trước tiếp viên, tấn công hành khách khác.

Đối mặt 20 năm tù vì gây rối trên máy bay Mỹ - 1

Máy bay của hãng hàng không Delta Airlines (Ảnh: CBS).

AP dẫn một hồ sơ khiếu nại được công bố hôm 21/1 cho biết, Shane McInerney, 29 tuổi, người Ireland đã ném một chiếc lon vào hành khách khác, từ chối đeo khẩu trang, tụt quần trước mặt một tiếp viên trên chuyến bay của hãng Delta di chuyển từ Dublin (Ireland) đến New York (Mỹ).

Theo hồ sơ này, McInerney bị cáo buộc "gây ra hàng loạt sự xáo trộn" trên chuyến bay ngày 7/1. "Trong suốt 8 tiếng bay, bị cáo liên tục từ chối đeo khẩu trang dù đã được nhân viên tổ bay yêu cầu hàng chục lần", đơn tố cáo viết.

McInerney đã bị cáo buộc "gây rối loạn cho phi hành đoàn", tội liên bang có thể bị phạt tối đa 20 năm tù. Thanh niên này phải ra hầu tòa tuần trước.

Trong thông báo, Delta cho biết, hãng này "không khoan nhượng đối với hành vi ngang ngược tại sân bay và trên máy bay của chúng tôi vì không có gì quan trọng hơn sự an toàn của nhân viên và khách hàng của chúng tôi".

Theo hồ sơ, McInerney đã di chuyển từ ghế anh ta ngồi để phàn nàn về đồ ăn với tiếp viên và khi trở về anh ta đã tụt quần xuống, làm lộ mông trước mặt tiếp viên và các hành khách.

Một phi công đã cố gắng trao đổi với McInerney, nhưng bị cáo đã cầm mũ đội lên đầu phi công và giơ nắm đấm gần sát mặt phi công.

Khi máy bay đang ở chặng cuối cùng đến New York, McInerney đã từ chối ngồi lại tại chỗ, thay vào đó đứng ở lối đi. Các nhà chức trách đã tạm giữ anh ta khi máy bay hạ cánh.

Số vụ việc liên quan tới hành vi gây rối của hành khách đã tăng mạnh trong thời gian qua, khi các hãng hàng không Mỹ cho biết có hơn 5.000 vụ việc được ghi nhận vào năm ngoái. Có hơn 3.600 trường hợp là những người từ chối đeo khẩu trang theo yêu cầu.

Theo www.scmp.com