1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Mỹ quay đầu vì hành khách không đeo khẩu trang

Minh Phương

(Dân trí) - Một máy bay chở khách của hãng hàng không Mỹ American Airlines đi London (Anh) đã phải quay đầu giữa hành trình do một hành khách không chấp hành quy định đeo khẩu trang bắt buộc.

Máy bay Mỹ quay đầu vì hành khách không đeo khẩu trang - 1

Máy bay phải quay đầu sau khi đã bay được 800 km do hành khách không đeo khẩu trang (Ảnh: NYTimes).

Theo hãng tin New York Times, sự cố xảy ra với chuyến bay của hãng hàng không American Airlines khởi hành từ Miami đi London, Anh hôm 19/1. Theo thông cáo của hãng, chuyến bay "phải quay đầu lại do một hành khách không tuân thủ quy định của liên bang về đeo khẩu trang bắt buộc".

Máy bay phải quay đầu sau khi đã bay được chặng đường khoảng 800 km trong hành trình hơn 7.000 km. Thời điểm xảy ra sự việc, trên máy bay có 129 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn.

Hành khách làm gián đoạn hành trình là một phụ nữ khoảng 40 tuổi. Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Miami, lực lượng an ninh đã chờ sẵn và đưa người phụ nữ vi phạm quy định ra khỏi máy bay.

Hiện chưa rõ hành khách này sẽ bị xử phạt như thế nào. Cơ quan Hàng không Dân dụng Mỹ (FAA) đã đề xuất mức phạt 37.000 USD với các trường hợp sai quy định trên máy bay, song cơ quan này không có thẩm quyền truy tố hình sự.

Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp vi phạm quy định về đeo khẩu trang trên máy bay trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tháng 10/2021, một hành khách đã hành hung tiếp viên hàng không của American Airlines sau khi từ chối đeo khẩu trang. Một trường hợp tương tự cũng xảy ra vào tháng 5 năm ngoái trên một chuyến bay của hãng Southwest Airlines. Theo FAA, năm ngoái có tổng cộng hơn 4.000 trường hợp vi phạm liên quan đến đeo khẩu trang.

Theo www.nytimes.com