1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đối mặt 15 năm tù vì ném con 3 tuổi vào chuồng gấu ở Uzbekistan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một phụ nữ trẻ người Uzbekistan, bị bệnh trầm cảm, có thể phải ngồi tù 15 năm vì hành vi ném con gái 3 tuổi vào chuồng của một con gấu kích thước lớn trong sở thú.

Đối mặt 15 năm tù vì ném con 3 tuổi vào chuồng gấu ở Uzbekistan - 1

Khoảnh khắc bé gái bị mẹ đẩy xuống đường hào chuồng gấu (Ảnh chụp màn hình: Dailymail).

RT đưa tin, vụ việc xảy ra vào ngày 28/1 ở một sở thú tại thành phố Tashkent, thủ đô Uzbekistan.

Đoạn video do camera an ninh ghi lại cho thấy, một phụ nữ trẻ đã bế con gái 3 tuổi lên trên hàng rào của chuồng gấu rồi đẩy cô bé xuống đường hào sâu 5 mét.

Chú gấu Zuzu dường như phát hiện được người lạ mặt rơi vào chuồng của mình và nó nhanh chóng chạy tới tiếp cận đứa bé, đánh hơi rồi bỏ đi.

Sau đó, các nhân viên sở thú đã nhanh chóng lùa con gấu ra hướng khác để có thể cứu bé gái khỏi chuồng. Em bé không bị con gấu tấn công nhưng bị thương vì cú ngã và phải nhập viện sau đó.

Cơ quan công tố Uzbekistan đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ việc. Nếu bị tuyên có tội, người phụ nữ này có thể đối mặt án tù lên tới 15 năm.

Chính quyền Uzbekistan tiết lộ nghi phạm tên là Z.T, 30 tuổi. Trước đó, cô đã bị ảnh hưởng bởi hôn nhân tan vỡ và bị trầm cảm. Chồng cũ của người phụ nữ được cho đã đi xa và làm việc ở Nga.

Theo www.rt.com