1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phẫn nộ cảnh du khách Trung Quốc ném đá bắt gấu trúc đứng dậy

(Dân trí) - Đoạn video ghi lại cảnh các du khách tới thăm một sở thú ở Bắc Kinh, Trung Quốc ném đá để gấu trúc đứng dậy đã gây phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc.

Phẫn nộ cảnh du khách Trung Quốc ném đá bắt gấu trúc đứng dậy
Phẫn nộ cảnh du khách Trung Quốc ném đá bắt gấu trúc đứng dậy - 1

Con gấu trúc bị du khách ném đá (Ảnh: Weibo)

Theo Dailymail, vụ việc xảy ra vào cuối tuần trước khi một du khách tới thăm sở thú Bắc Kinh, Trung Quốc ghi lại được cảnh một du khách khác cầm đá ném vào gấu trúc, con vật được coi là “quốc bảo” của Trung Quốc.

Người quay và đăng tải đoạn video dài 38 giây lên mạng xã hội Weibo nói rằng người này đã chứng kiến 2 người đã hành hung con gấu trúc bằng cách ném đá để buộc con vật đứng lên, hoặc đi lại.

Theo Beijing News, sau khi người đầu tiên ném đá, người thứ 2 đã học tập theo bằng cách sử dụng một vật thể to và nặng hơn quăng vào con vật 30 phút sau đó. Nhân chứng vụ việc đã kêu gọi sở thú Bắc Kinh cải tiến cơ sở hạ tầng để bảo vệ gấu trúc và động vật nói chung trước sự vô ý thức của một số du khách.

Đoạn video đã thu về 100 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo với những ý kiến chỉ trích dữ dội. “Sao họ dám làm tổn thương quốc bảo đáng yêu của chúng ta”, một người dùng giận dữ viết.

“Sở thú nên làm một bức tường kính để bảo vệ gấu trúc. Những người ném đá xứng đáng bị đưa vào danh sách đen và bị trừng phạt”, một người cho hay.

Lên tiếng về sự việc, sở thú Bắc Kinh cho biết con gấu trúc tên là Meng Da vẫn ổn và không bị ảnh hưởng bởi vụ việc. Họ cũng cho biết nhân viên sở thú đã xuất hiện và ngăn chặn các du khách tiếp tục ném vật thể lạ vào chuồng nuôi Meng Da.

Sở thú cũng biết họ đã lên kế hoạch sửa chữa, nâng cấp lại nơi ở để bảo vệ an toàn cho gấu trúc và kêu gọi du khách hãy cư xử với động vật một cách văn minh hơn.

Gấu trúc vốn nổi tiếng là con vật hành động chậm chạp và khá lười nhác. Thông thường, chúng sẽ dành nửa ngày để ngủ và nửa ngày còn lại để ăn.

Đây không phải là lần đầu tiên mà dư luận Trung Quốc “sôi sục” vì hành động ném đá vào động vật của một số bộ phận du khách vô ý thức. Tháng 7 năm ngoái, các du khách tới khu bảo tồn ở Phật Bình, Thiểm Tây đã bị mời ra ngoài sau khi ném đá vào gấu trúc.

Tháng 4 năm ngoái, một con chuột túi 12 tuổi ở sở thú Phúc Châu, Phúc Kiến đã chết sau khi bị du khách ném gạch và các khối bê tông vụn để bắt con vật nhảy lên.

Đức Hoàng

Theo SCMP, Dailymail