1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đoàn xe nghi chở đầu đạn hạt nhân xuất hiện trên đường phố Mỹ

(Dân trí) - Đoàn xe được cho là chở đầu đạn hạt nhân đã được hộ tống cả dưới mặt đất cả ở phía trên khi di chuyển trên đường phố ở tiểu bang Montana của Mỹ mới đây, theo Dailymail.


Chiếc xe tải nghi chở đầu đạn hạt nhân được hộ tống bởi 4 xe quân sự. (Ảnh: Dailymail)

Chiếc xe tải nghi chở đầu đạn hạt nhân được hộ tống bởi 4 xe quân sự. (Ảnh: Dailymail)

Trong đoạn video được đăng tải trên mạng hồi đầu tuần này, đoàn xe quân sự nghi chở đầu đạn hạt nhân được nhìn thấy di chuyển trên đường phố ở thị trấn Great Falls, tiểu bang Montana của Mỹ. Đoàn xe được hộ tống bởi một chiếc xe tải và hộ tống phía trên bên 2 chiếc trực thăng. Các xe đi san sát nhau và di chuyển với tốc độ chậm trên cao tốc.


Đoàn xe được hộ tống bên trên bởi 2 trực thăng quân sự. (Ảnh: Dailymail)

Đoàn xe được hộ tống bên trên bởi 2 trực thăng quân sự. (Ảnh: Dailymail)

Nguồn tin nói rằng, đoàn xe hoặc đang di chuyển đến căn cứ không quân Malmstrom hoặc vừa rời khỏi đây.

Giới chức Mỹ hiện chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Căn cứ không quân Malmstrom nằm ở thị trấn Great Falls, hạt Cascade, tiểu bang Montana. Đây là 1 trong 3 căn cứ không quân của Mỹ duy trì và vận hành tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III. Hai căn cứ khác đặt tại Wyoming và Louisiana.

Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới sản xuất vũ khí hạt nhân. Kể từ năm 1945, ước tính Mỹ đã sản xuất hơn 70.000 đầu đạn hạt nhân, nhiều hơn tổng số đầu đạn hạt nhân của các quốc gia hạt nhân khác cộng lại. Trong giai đoạn từ năm 1940 đến 1996, Mỹ chi ít nhất 9,08 nghìn tỷ USD (tính theo giá trị hiện tại) cho phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Liên Xô sản xuất khoảng 55.000 đầu đạn hạt nhân kể từ năm 1949. Tính chung, Nga và Mỹ sở hữu hơn 90% đầu đạn hạt nhân của thế giới.

Minh Phương

Theo Dailymail