1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc xây đảo đe dọa kinh tế khu vực

(Dân trí) - Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, đô đốc Scott Swift ngày 16/3 nhận định rằng việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo phi pháp và hành động hung hăng trên Biển Đông đã kích thích tâm lý “sức mạnh tạo ra lẽ phải”, gây nguy cơ chạy đua quân sự và đe dọa kinh tế.

Đô đốc Swift phát biểu tại hội thảo an ninh đang diễn ra tại Canberra, Úc. (Ảnh: AP)
Đô đốc Swift phát biểu tại hội thảo an ninh đang diễn ra tại Canberra, Úc. (Ảnh: AP)

Tuyên bố trên được ông Swift đưa ra trong một hội thảo an ninh tại Canberra, Úc. Vị đô đốc cho rằng việc Trung Quốc diễn giải lại luật pháp quốc tế, để biện bạch cho các hành động trên Biển Đông đang gây tổn hại các quy tắc ứng xử toàn cầu. Hậu quả không thể lường trước của hành động đó có thể lan rộng, và khiến hoạt động thương mại trong khu vực bị tổn thương.

“Bầu không khí mà nó tạo ra chắc chắn không chỉ đe dọa tự do đi lại trên biển, và xa rời khỏi hệ thống dựa trên luật pháp, nó còn khuyến khích các quốc gia dành nhiều nguồn lực hơn để mua vũ khí hải quân, vượt khỏi nhu cầu phòng thủ cần thiết”, ông Swift phân tích.

Dù vậy vị tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương cũng cho rằng tăng trưởng kinh tế và đầu tư của Trung Quốc vào khu vực không nên tự động bị xem như một mối đe dọa với Mỹ hay các quốc gia khác.

“Việc gắn tăng trưởng kinh tế với điều gì đó nguy hiểm hơn, tôi cho rằng chúng ta phải rất thận trọng”, ông Swift nói. “Thách thức đó là sự thiếu minh bạch của một số quốc gia về ý định của họ”.

Ông Swift cho rằng có một “cảm nhận ngày một rõ ràng” rằng tư tưởng “sức mạnh tạo ra lẽ phải” đang quay trở lại khu vực, sau 70 năm an ninh và ổn định kể từ khi Thế chiến II kết thúc.

Và cho dù Mỹ đang tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, trong chiến lược xoay trục sang châu Á, ông Swift bác bỏ khả năng Mỹ sẽ lập thêm các căn cứ hải quân, ví dụ như tại Úc.

“Không cần thiết phải làm vậy, trên thực tế căn cứ đã trở thành một gánh nặng. Đó không phải là điều tôi sẽ ủng hộ”, vị đô đốc cho biết.

Thanh Tùng

Theo AP, WSJ